Siết chặt kỷ luật, tránh nạn học thuê

(Dân trí) - Hôm nay 12/10, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Quang Quý đã có công văn yêu cầu các trường đại học, học viện trong cả nước chấn chỉnh ngay lại tình trạng hệ vừa học vừa làm để tránh hiện tượng học thuê.

Theo Thứ trưởng Trần Quang Quý, gần đây, dư luận xã hội phản ánh tình trạng một số học viên hệ vừa làm vừa học đã thuê người đi học thay và đang trở thành một loại hình dịch vụ được quảng cáo công khai trên mạng Internet, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Bộ GD-ĐT tạo yêu cầu các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp triển khai nghiêm túc Quy chế hệ vừa học vừa làm. Tổ chức các lớp học phù hợp và tăng cường quản lý việc đến lớp của học viên; tổ chức quản lý chặt chẽ sử dụng thẻ học viên khi đến lớp và trong công tác thi, kiểm tra; có biện pháp ngăn ngừa các hành vi tiêu cực trong học tập, thi và kiểm tra. Đặc biệt, các đơn vị giáo dục cần phải thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Quy chế.

Trước đó, ngày 15/3/2010, Bộ GD-ĐT đã có thông tư ban hành quy chế học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học. Theo quy chế này, học viên sẽ bị buộc thôi học nếu vi phạm các lý do như tổ chức học, thi, kiểm tra hộ; tổ chức làm hộ tiểu luận, đồ án, khóa luận tốt nghiệp. Bị kỷ luật lần thứ hai vì học, thi, kiểm tra hộ hoặc nhờ người khác học, thi, kiểm tra hộ; làm hộ, nhờ làm hoặc sao chép tiểu luận, đồ án, khóa luận tốt nghiệp.

Tuy nhiên, xem ra thông tư này chưa thấm tới học viên và chưa có trường nào xử lý nghiêm theo quy định nên hình thức học thuê, thi thuê vẫn hoạt động bình thường và gần đây có phần nở rộ để đáp ứng yêu cầu người học. Dịch vụ này đã công khai mời chào không chỉ ở ngay các cổng trường đại học mà thậm chí có hẳn trang web để rao học thuê với nhiều bậc học.

Hồng Hạnh