Singapore: Sẽ gửi 50% sinh viên đi du học

Tại Hội nghị giáo dục toàn cầu diễn ra ở ĐH quốc gia Singapore hôm qua (19/7), Bộ trưởng Giáo dục Singapore, Tharman Shanmugaratnam, cho biết đến năm 2008 sẽ gửi ít nhất 50% sinh viên đi nước ngoài để các em được cọ xát với thực tế.

Phát biểu trước 300 sinh viên cùng đại diện 40 đại học các nước, Bộ trưởng kêu gọi các sinh viên phải suy nghĩ ở mức toàn cầu và thúc đẩy sự hiểu biết giữa con người với con người. Điều đó sẽ giúp thế giới giảm bớt những chia rẽ chính trị, tôn giáo và văn hóa.

 

Theo ông, các trường đại học tốt nhất phải là những trường đại học tạo được sự cởi mở, khuyến khích được những ý tưởng mới của các sinh viên.

 

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Shanmugaratnam cũng cho biết tới năm 2008 sẽ gửi ít nhất 50% sinh viên Singapore đi nước ngoài để họ được cọ xát với thực tế. Họ sẽ tham gia những chương trình trao đổi, các khóa học mùa hè, dự các hội nghị quốc tế. Hiện nay có khoảng 20% sinh viên Singapore du học nước ngoài.                

 

Theo D.V.

Tuổi trẻ/ The Straits Times