Sinh viên Anh lại biểu tình phản đối tăng học phí

(Dân trí) - Hôm qua, sinh viên nước Anh lại tổ chức biểu tình khắp đất nước để phản đối học phí gia tăng. Ngoài cuộc biểu tình có tính chất bạo loạn ở trung tâm London, các sinh viên còn tiến hành biểu tình ở các thành phố Birmingham, Glasgow, Manchester, Liverpool và nhiều nơi khác.

Tại London, một số sinh viên đã bao vây một chiếc xe cảnh sát ở Whitehall, lấy gậy gỗ đập kính chắn gió. Trong khi đó, các cảnh sát cố gắng ngăn chặn hàng ngàn người biểu tình.

Sinh viên Anh lại biểu tình phản đối tăng học phí - 1
Cảnh sát đứng chặn trước dòng sinh viên biểu tình phản đối học phí tăng ở trung tâm London, Anh.

Trước đó, vào hôm 10/11, hơn 50.000 sinh viên đã tham gia biểu tình ở trung tâm London để phản đối kế hoạch tăng học phí. Một số sinh viên đã tấn công tòa nhà của Đảng Bảo thủ và đụng độ với cảnh sát. Khi ấy, 60 người bị bắt giữ và hàng chục người bị thương.

Chính phủ Anh khẳng định học phí của sinh viên đại học sẽ tăng tới mức 9.000 bảng Anh (14.300 USD)/năm kể từ năm 2012 so với mức hiện nay là 3.290 bảng Anh (5.200 USD).

Theo kế hoạch này, các sinh viên tốt nghiệp kiếm được hơn 21.000 bảng/năm thì sẽ bắt đầu phải trả khoản vay học đại học ở mức 9% thu nhập theo mức lãi suất thực tế. Hiện nay, các sinh viên tốt nghiệp có thu nhập 15.000 bảng/năm thì bắt đầu phải trả khoản vay.

Xuân Vũ
Theo Tân Hoa Xã