Sinh viên Anh thúc giục trường ĐH liên kết với công ty

(Dân trí) - Các trường ĐH cần xây dựng mối liên hệ chặt chẽ hơn với các công ty trong nước để nâng cao các kỹ năng của sinh viên tốt nghiệp - lực lượng lao động chính trong tương lai.

Đó là đề nghị được đưa ra trong bản báo cáo tại Diễn đàn các sinh viên tốt nghiệp thuộc trường ĐH Hertfordshire diễn ra hôm thứ 6 tuần trước. Bản báo cáo này cho rằng các mối quan hệ tốt đẹp giữa công ty và trường ĐH sẽ đem lại lợi ích cho đôi bên. Sinh viên có được kinh nghiệm làm việc rất cần thiết, còn các công ty cũng có lợi do có đầu vào cho các chương trình đòi hỏi bằng cấp.

Theo bản báo cáo, những kinh nghiệm nghề nghiệp tốt nhất “được tích cóp từ mối quan hệ giữa một trường ĐH và các công ty trong nước, các mối quan hệ này cần được cải thiện để mang lại cho các sinh viên chưa ra trường cơ hội xây dựng vốn kinh nghiệm cho bản thân và đảm bảo rằng họ “sẵn sàng làm việc” khi tốt nghiệp”.

“Điều này sẽ góp phần xây dựng lực lượng lao động cho ngày mai”, bản báo cáo cho biết.

Ông Richard Tunnicliffe, giám đốc khu vực của Liên hiệp các ngành công nghiệp Anh và là thành viên của diễn đàn dành cho sinh viên tốt nghiệp cho biết: “Sinh viên cần được khích lệ tham gia thực tập không chỉ khi đang học ở trường ĐH mà còn ở bất cứ độ tuổi nào có thể”.

Cuộc nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng, sinh viên có thể được lợi rất lớn khi làm việc cho các công ty nhỏ hơn. “Trong một số trường hợp, do công ty nhỏ, nên sinh viên học hỏi được nhiều hơn so với khi họ ở trong một tổ chức lớn” - ông Stephen Boffey, trợ lý phó hiệu trưởng và là giám đốc tổ chức tại trường ĐH bang Hertfordshire nói.

Cuộc điều tra sinh viên tốt nghiệp của công ty Universum năm 2006 cho thấy các sinh viên tốt nghiệp của Anh có xu hướng ra trường với kinh nghiệm nghề nghiệp ít hơn so với các sinh viên của Pháp và Đức. 

Sở Lưu Hương
Theo EducationGuardian