Sinh viên ĐH Cần Thơ dự tọa đàm khởi nghiệp

(Dân trí) - Tại buổi tọa đàm “Khởi nghiệp và Lập nghiệp” diễn ra ngày 5/9 tại ĐH Cần Thơ, nhiều sinh viên cho biết muốn được thành công để có vị trí lãnh đạo nhưng lại không biết là cần những yếu tố nào, điều kiện gì và đối mặt với những khó khăn như thế nào.

Trong buổi tọa đàm, nhiều tổng giám đốc (TGĐ), giám đốc (GĐ) các công ty, doanh nghiệp chia sẻ với các sinh viên (SV) ĐH Cần Thơ “để có thành công thì phải vượt qua chính bản thân mình”. 

Tại buổi tạo đàm, qua khảo sát khoảng 300 sinh viên ĐH Cần Thơ cho thấy đa số các SV đều muốn trở thành TGĐ, GĐ công ty, doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo nhiều TGĐ và GĐ, để đạt được vị trí này là cả một quá trình khởi nghiệp và bao thách thức cạm bẫy.

Sinh viên ĐH Cần Thơ dự tọa đàm khởi nghiệp - 1
Sinh viên ĐH Cần Thơ dự buổi tọa đàm “Khởi nghiệp và Lập nghiệp” diễn ra ngày 5/9 tại trường.

Chia sẻ đầu tiên với SV, bà Phạm Thị Việt Nga - TGĐ Công ty CP Dược Hậu Giang cho biết, mỗi chúng ta đều có những hoàn cảnh riêng vì thế đều có những con đường đi cho mình. Bởi thế, chúng ta cần sự năng động, có thể thay đổi môi trường sống bất cứ lúc nào, ở đâu và hãy biết lắng nghe những người xung quanh, những người đi trước, ngay cả bạn bè những đều hợp lý nhất. “Đã có nhiều SV rất thành công với 3 yếu tố này” - bà Nga nói.

Cũng là một người phụ nữ thành đạt, bà Cao Thị Ngọc Dung - chủ tịch hội đồng quản trị kiêm TGĐ Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - thì chia sẻ: “Có nhiều bạn trẻ có nguồn lực tài chính dồi dào nhưng chưa chắc đã thành công, đây chỉ là yếu tố cần chứ chưa đủ. Để thành công trên bất cứ cương vị nào phải nỗ lực hết mình. Khi còn ở nhà trường, SV cũng cần xây dựng mục tiêu đi đến đâu và điều trước tiên SV học cho thật tốt để có những kiến thức nhất định”.

Với những người đàn ông thành đạt lại có những chia sẻ khác. Tại diễn đàn, ông Trần Phương Bình - TGĐ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á - cho rằng quyết tâm và tự tin là hai yếu tố không thể thiếu để đạt được những gì mà mình muốn. Theo ông Bình, để có tự tin thì các bạn trẻ phải thu thập lượng kiến thức đa dạng, không chỉ kiến thức ỏ trường mà còn phải có kiến thức bên ngoài xã hội. “Kiến thức, thông tin ở các quán cà phê, buổi dã ngoại, buổi tham quan…cũng đều rất cần thiết” - ông Bình nói.

Ông Bình chia sẻ thêm: “Các bạn trẻ phải chứng minh được dù làm việc nhỏ nhặt đi chăng nữa cũng phải cố gắng làm sao cho giỏi nhất. Hãy hành động và có suy nghĩ tích cực có thể sẽ trở thành người giỏi”.

Còn ông Nguyễn Ngọc Hòa - chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã TPHCM (SaigonCo.op) - thì nhẹ nhàng hơn khi bày tỏ: “Đôi khi các bạn trẻ cần có một chút lãng mạn, đó là dám mơ ước. Tuy nhiên niềm đam mê lại là rất quan trọng. Hãy xem đó như là “nghiệp” đeo bám suốt cuộc đời. Nhưng các bạn trẻ phải nỗ lực làm việc bằng tất cả sức lực của mình, song nỗ lực sẽ có những khó khăn kèm theo vì thế các bạn hãy biết kiên trì để vượt qua”.

Nhiều SV cho biết, những khó khăn để khởi nghiệp và lập nghiệp sẽ rất nhiều. Với những người trẻ mới bước vào đời sẽ càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, theo các đại biểu tại buổi diễn đànt, quan trọng là các bạn trẻ phải vượt qua chính bản thân mình.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa cho rằng các bạn trẻ phải biết mình là ai, có những gì… để hoạch định những giải pháp mà phấn đấu. Theo ông Hòa, khi vào đời đi trên con đường bằng phẳng để đạt thành công là rất ít mà đa số đều phải trải qua những khó khăn, đầy chông gai. Song, khi đã chọn thì phải dứt khoát nhưng khi biết sai lầm thì phải thay đổi ngay, đừng vì sĩ diện chính mình mà đánh mất cơ hội làm lại. 

Tin, ảnh: Huỳnh Hải