Sinh viên ĐH Cần Thơ làm lồng đèn Trung thu tặng trẻ em nghèo

(Dân trí) - Mặc dù còn 1 tháng nữa mới đến ngày tết Trung thu, trong mấy ngày qua, trước sân Đoàn Trường đại học Cần Thơ, có hàng trăm sinh viên đến tham gia làm lồng đền để tặng trẻ em nghèo, mồ côi vui tết Trung thu.

Bạn thì chẻ tre, bạn thì cắt giấy, vót nẹp..., những tiếng mượn dao, mượn cái kéo, chai hồ... liên tục vang lên làm cho không khí của buổi làm lồng đèn của các bạn sinh viên  ĐH Cần Thơ hết sức rộn ràng và vui vẻ. 

Bạn Lê Minh Quân - sinh viên K33 ngành Sư phạm giáo dục Công dân vừa làm vừa cho chúng tôi biết:  “Năm nào cũng thế, cứ đến khoảng thời gian này là tụi em tụ tập lại làm lồng đèn. Ai có gì tặng nấy, người có tre thì cho tre, ai có giấy thì mang lại, còn bạn nào không có cái gì hết thì cho tiền, …”.

Sinh viên ĐH Cần Thơ làm lồng đèn Trung thu tặng trẻ em nghèo - 1
Sinh viên ĐH Cần Thơ tham gia làm lồng đèn tặng các em nghèo vui Tết Trung thu.

Đội trưởng đội công tác xã hội Lâm Thị Bích - sinh viên năm ba ngành Sư phạm tiểu học chia sẻ: “Theo kế hoạch, năm nay đội em sẽ làm từ 600 - 700 cái lồng đèn hình ngôi sao và đã bắt đầu làm từ ngày 15/8 kéo dài đến 19/9 thì sẽ kết thúc. Hiện tại, mỗi buổi làm như vậy có từ 50 - 60 bạn sinh viên tham gia, bạn nào rảnh buổi nào thì tham gia làm đèn buổi đó. Ngoài số lồng đền tụi em làm, có một doanh nghiệp hứa cho thêm 1.000 cái lồng đèn nữa và cùng với đội của em tổ chức vui chơi cho các trẻ em nghèo bỏ rơi trong thành phố”.

Nói về kinh phí hoạt động, Bích cho biết: “Chủ yếu là các bạn sinh viên đóng góp tiền và để thuận lợi cho việc đóng góp, đội của em làm 4 chiếc thùng quyên góp đặt ở những điểm trong khuôn viên của nhà trường có đông người qua lại là căng tin, Trung tâm học liệu, Văn phòng Đoàn trường, Khoa sư phạm”.

Sinh viên ĐH Cần Thơ làm lồng đèn Trung thu tặng trẻ em nghèo - 2
Hai sinh viên lớp Chế biến Thủy sản, ĐH Cần Thơ vừa học bài vừa làm nhiệm vụ “bảo quản” thùng quyên góp tiền làm đèn trung thu.

Bạn Thảo - sinh viên ngành Chế biến thủy sản (cũng là thành viên đội công tác xã hội) chia sẻ: “Khi nhìn cảnh các em mồ côi ở Câu lạc bộ trẻ em đường phố ở phường Tân An, quận Ninh Kiều cầm lồng đèn vui chơi, không chỉ có em mà còn nhiều bạn sinh viên khác cảm thấy rất vui, có bạn thấy hạnh phúc quá còn bật khóc nữa chứ!”.

Theo kế hoạch, khi đến ngày rằm tháng 8 âm lịch, các bạn sinh viên thuộc đội công tác xã hội ĐH Cần Thơ sẽ chia thành nhiều nhóm, rồi mang lồng đèn đến các điểm, như: CLB trẻ em đường phố phường Tân An; Trung tâm bảo trợ xã hội Thiên Ân - phường An Khánh; CLB lớp học tình thương phường Xuân Khánh và Trại trẻ em mồ côi Tâm Vu để trao tặng đèn và tổ chức vui Tết Trung thu cho các em ở đây.

Được biết, chương trình: “Sao tháng 8 thắp sáng yêu thương cùng trẻ em nghèo vui Tết Trung thu” được Đội công tác xã hội của Đoàn Trường đại học Cần Thơ khởi xướng và thực hiện kể từ năm 1998. Trải qua 12 năm thực hiện, chương trình lần nào cũng thu hút được nhiều sinh viên tham gia.

Bài và ảnh: Hải Hành