ĐH Vinh:

Sinh viên hào hứng với hội thi Nghiệp vụ sư phạm

(Dân trí) - Tối ngày 18/12, Trường ĐH Vinh tổ chức đêm chung kết hội thi nghiệp vụ sư phạm năm học 2012-2013. Hội thi được duy trì 15 năm nay, trở thành hội thi truyền thống, hoạt động ngoại khóa đặc biệt tạo cơ hội cho sinh viên ngành Sư phạm nhà trường rèn nghề.

Tới tham dự đêm chung kết hội thi nghiệp vụ sư phạm toàn trường năm học 2012 - 2013 có PGS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh; cùng các đơn vị, cán bộ giảng viên và gần 1.000 HS, SV của trường.
 
Đông đảo khán giả đã cổ vũ nhiệt tình cho 3 đội tuyển thi tài.
Đông đảo khán giả đã cổ vũ nhiệt tình cho 3 đội tuyển thi tài.

Phát biểu khai mạc cuộc thi, PGS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa cho biết, Tháng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và hội thi Nghiệp vụ sư phạm hằng năm là hoạt động được lãnh đạo nhà trường cũng như các khoa có đào tạo giáo viên quan tâm sâu sắc, triển khai bằng nhiều hoạt động cụ thể nhằm bồi dưỡng và nâng cao năng lực, kỹ năng sư phạm, tình cảm nghề nghiệp cho SV.

Thông qua hoạt động này, SV sư phạm toàn trường đã được tham gia rèn luyện và hình thành các kỹ năng nói, phát biểu, viết, hiểu biết sư phạm, kỹ năng ứng xử các tình huống và các hoạt động sáng tạo trong chuyên môn nghiệp vụ. Qua 15 năm triển khai thực hiện Tháng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và hội thi Nghiệp vụ sư phạm, hoạt động này đã trở thành truyền thống, trở thành hoạt động ngoại khoá mẫu mực và bắt buộc đối với SV.

Hội thi Nghiệp vụ sư phạm năm học 2012 - 2013 diễn ra trong dịp kỷ niệm 30 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và cũng là năm theo quy định tổ chức Hội thi nghiệp vụ sư phạm cấp trường. Trong thời gian qua, cán bộ, công chức, viên chức và HS, SV đã chứng kiến các hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm sôi nổi từ 13 khoa có đào tạo giáo viên.

Sinh viên Trường ĐH Vinh hào hứng cổ vũ cho các đội chơi.
Sinh viên Trường ĐH Vinh hào hứng cổ vũ cho các đội chơi.

Đêm chung kết có sự tranh tài của 3 đội thi của 3 khoa: Lịch sử, Sinh học và Giáo dục Chính trị. Với 5 phần thi: Màn chào hỏi, hiểu biết sư phạm, xử lý tình huống sư phạm, lời bình cho bức tranh và phần thi hùng biện của hội thi gắn liền với thực tiễn giảng dạy của những thầy cô giáo tương lai.

Phần thi xử lý tình huống và bình tranh của khoa Giáo dục chính trị.
Phần thi xử lý tình huống và bình tranh của khoa Giáo dục chính trị.

Đội tuyển Khoa Sinh học với phần Bình tranh của khoa Lịch sử đưa ra
Đội tuyển Khoa Sinh học với phần Bình tranh của khoa Lịch sử đưa ra

Trong đó hấp dẫn nhất là phần thi xử lý tình huống sư phạm. Những tình huống mà sau này các em sẽ gặp phải trong thực tế như: HS cá biệt, HS gây rối trong lớp học, sự tha hóa của truyền thống “tôn sư trọng đạo”, phẩm chất người thầy... được thể hiện một các khéo léo, tế nhị trong các tiểu phẩm hài hước và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo SV trong trường. Hội thi thu hút đông đảo SV nhà trường tham gia, cổ vũ nhiệt tình. 

Trong đêm chung kết, trải qua 5 nội dung thi đấu sôi nổi, hào hứng, đầy kịch tính và tranh đua quyết liệt. Kết quả đội thi khoa Lịch sử đã giành ngôi quán quân, về Nhì là đội thi khoa Giáo dục chính trị và xếp thứ Ba là đội thi khoa Sinh học. Bạn Nguyễn Thị Hằng - SV năm cuối khoa Lịch Sử chia sẻ: “Thông qua cuộc thi này, chúng em được hiểu biết và có kiến thức xử lý các tình huống nghiệp vụ sư phạm, tự tin trước khi bước vào kỳ thực tập cũng như sau khi ra trường”.

“Việc tổ chức thành công Tháng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và hội thi nghiệp vụ sư phạm hằng năm là cơ sở quan trọng để nhà trường tiếp tục xây dựng các hoạt động ngoại khoá cho SV thuộc các loại hình đào tạo khác trong toàn trường. Từ đó, nâng cao chất lượng toàn diện trong công tác đào tạo các bậc học, ngành học, sớm đưa nhà trường thành trường đại học trọng điểm quốc gia - Nơi tạo dựng tương lai cho tuổi trẻ”, PGS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa cho biết. 

Phần thi Chào hỏi của đội tuyển Khoa Lịch sử với số điểm tuyệt đối từ BGK.
Phần thi Chào hỏi của đội tuyển Khoa Lịch sử với số điểm tuyệt đối từ ban giám khảo.

Phần thi hùng biện của Khoa Lịch Sử với chủ đề trò chơi dân gian
Phần thi hùng biện của khoa Lịch Sử với chủ đề trò chơi dân gian.

Niềm vui chiến thắng của thầy trò khoa Lịch Sử.
Niềm vui chiến thắng của thầy trò khoa Lịch Sử.

Nguyễn Duy - Doãn Hòa