Sinh viên hệ tại chức có cơ hội nhận bằng chính quy

(Dân trí) - Sinh viên theo học theo hệ vừa học vừa làm (tại chức) nếu thực hiện đầy đủ các quy định của hệ chính quy trong quá trình đào tạo, dự thi tốt nghiệp theo hệ này và đạt yêu cầu sẽ được cấp bằng chính quy.

Đó chính là quy định mới được Bộ GD-ĐT bổ sung vào Dự thảo Quy chế hệ vừa học vừa làm đang được hoàn chỉnh và ban hành trong thời gian tới.

 

Quy chế này dự định áp dụng đối với sinh viên các khoá đào tạo theo hình thức vừa học vừa làm ở trình độ ĐH, CĐ theo học chế mềm dẻo kết hợp niên chế với học phần.

 

Để khắc phục những bất cập trong việc thi tuyển “đầu vào” đối với sinh viên hệ vừa học vừa làm, Quy chế đã đề ra những quy định khắt khe hơn về thời gian học của sinh viên hệ này.

Với các trường có đào tạo theo hình thức này, để có thể cấp bằng chính quy cho sinh viên hệ vừa học vừa làm, phải xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo, thi tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp cũng như các hình thức xử lý vi phạm... trên cơ sở chương trình khung do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành. 

P.V