Sinh viên mới tốt nghiệp mơ làm sếp

(Dân trí) - Đối mặt với thị trường lao động khó khăn, những sinh viên mới tốt nghiệp ở Thượng Hải, Trung Quốc đang mơ tới việc tự mình mở cơ sở kinh doanh.

Tuy nhiên, trong một cuộc khảo sát gần đây ở thành phố này đã cho thấy, những tham vọng đó thiếu những hỗ trợ cần thiết và vẫn chỉ là… những giấc mơ.

Trung tâm xúc tiến kinh doanh thành phố Thượng Hải đã khảo sát 1.276 SV tại một số trường ĐH và CĐ trong thành phố và thứ 6 tuần trước đã công bố kết quả: 59,78% số người được hỏi trả lời rằng đã xem xét khả năng mở một công ty hay ít nhất là một cửa hàng nhỏ. Tuy nhiên mới chỉ ở giai đoạn “suy nghĩ”.

Những người được phỏng vấn cũng đưa ra những lý do hàng đầu để không thực hiện việc đó một mình vì thiếu đầu tư và cơ hội kinh doanh. Họ cũng đưa ra lý do thiếu kinh nghiệm kinh doanh và mạng lưới xã hội, nhu cầu học cao hơn và phản đối từ các thành viên trong gia đình là các yếu tố ngăn cản ý định của họ.

Hơn 90% số người được hỏi nói rằng họ muốn nhận một công việc sau khi tốt nghiệp và sau đó mới xem xét việc bắt đầu công việc kinh doanh của mình 2 hoặc 3 năm sau.

Guo Bing, một SV năm cuối khoa tiếng Anh, trường ĐH Quốc tế Thượng Hải đã quyết định trở thành ông chủ của chính mình từ năm ngoái. Nhưng anh đang tìm một việc làm trước: “Nếu tôi không tìm thấy một công việc như ý, tôi sẽ lập một công ty về dịch vụ quảng cáo” - Guo nói.

Anh chàng gốc Thượng Hải này có một vài người họ hàng làm việc trong một xưởng in. Với sự giúp đỡ của họ, Guo hy vọng sẽ tạo ra những quyển quảng cáo nhỏ với giá thấp. Anh cũng tin tưởng những kỹ năng tiếng Anh có được có thể giúp anh làm tốt trong ngành này. “Mạng lưới xã hội là một yếu tố quan trọng dẫn đến thành công trong kinh doanh” - Guo nói.

Guo đã tham gia khoá học đào tạo kinh doanh kéo dài nửa năm của một trung tâm đào tạo nghề của nhà nước, ở đó các chuyên gia có trách nhiệm chuẩn bị cho SV muốn bắt đầu công việc kinh doanh của mình. Guo nói rằng việc thiếu công việc cho người mới tốt nghiệp là lý do chính khiến nhiều SV ĐH tự lập một công việc kinh doanh ngay sau khi ra trường.

Theo Jiang Ye, phó giám đốc Trung tâm hướng dẫn kinh doanh quận Yangpu: “SV các trường ĐH cấp 2, 3 và các trường CĐ còn nóng lòng tạo dựng công việc kinh doanh hơn so với SV ở những trường ĐH danh tiếng hàng đầu”.

Ông Jiang lấy trường ĐH Thủy sản Thượng Hải làm ví dụ: “Hầu hết SV ở đây đều thể hiện sự hăng hái trong các khoá học đào tạo kinh doanh. Nhiều người trong số họ đã lập các công ty như nuôi và bán cá nhiệt đới và một số người đã thành công” - ông Jiang nói - Trường ĐH này dựng lên một nhóm chỉ dẫn về kinh doanh bao gồm các quan chức và chuyên gia của nhà nước. Họ thường xuyên có các khoá đào tạo cho SV muốn có cơ sở kinh doanh của chính mình.

Các bậc phụ huynh của những SV tốt nghiệp còn sẵn sàng hơn trong việc giúp con em mình tự khởi nghiệp. “Một khi bạn có được sự hỗ trợ của gia đình, bạn đã thắng một nửa trận chiến” - Guo nói thêm.

Ngô Xuân Nghiệp
Theo Xinhuanet