Sinh viên muốn vay vốn, liên hệ với Sở GD-ĐT

(Dân trí) - Ngày 9/9, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã có công điện khẩn gửi các đơn vị thực thi cả nước triển khai Chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ về cho vay ưu đãi để học ĐH, CĐ và dạy nghề.

Theo đó, các Sở GD-ĐT căn cứ số liệu thống kê số học sinh của địa phương đỗ vào các trường ĐH, CĐ năm học 2007-2008 và điều kiện thực tế để dự báo số lượng học sinh, sinh viên có nhu cầu hỗ trợ kinh phí để chi trả cho việc học tập và sinh hoạt tối thiểu...

Đồng thời, thông qua các Phòng GD-ĐT quận, huyện và phương tiện truyền thông để báo ngay cho mọi gia đình có nhu cầu hỗ trợ kinh phí để bắt đầu học tập.

Trên cơ sở đó, các Sở GD-ĐT lập danh sách các HS, SV có nhu cầu hỗ trợ thực sự trình UBND tỉnh, thành phố giải quyết trước ngày 30/9/2007.

Hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ phối hợp với Ngân hàng Chính sách của các địa phương theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tạo điều kiện cho SV có nhu cầu được vay để đóng tiền học và đảm bảo chi phí sinh hoạt tối thiểu.

Về chỗ trọ cho tân sinh viên, Công điện cũng nêu rõ, Hiệu trưởng các trường căn cứ nhu cầu sinh viên, dự báo số lượng chỗ ở cần hỗ trợ, chủ động phối hợp với Sở GD-ĐT và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh triển khai các phương án hỗ trợ chỗ ở cho sinh viên (ký túc xá hoặc thuê nhà trọ) đảm bảo trước ngày khai giảng, tất cả sinh viên đều có chỗ ở ổn định hoặc tạm thời ít nhất 2 tháng đầu năm học.

Sau khai giảng 1 tuần, nhưng không chậm hơn ngày 31/10/2007, Hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ báo cáo Bộ GD-ĐT về tình hình triển khai.

3 yêu cầu của Chỉ thị 21

 

- Không được để các sinh viên phải bỏ học vì lý do không có khả năng đóng học phí và trang trải các nhu cầu sinh hoạt tối thiểu (ăn, ở, đi lại, tài liệu học tập).

 

Trước ngày 30/9/2007, Bộ trưởng Bộ Tài chính cần công bố phương án về mức cho mỗi sinh viên vay, điều kiện và phương thức cho vay, phương thức thanh toán sau khi đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng.

 

- Bộ GD-ĐT chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng trong cả nước rà soát, lập danh sách các sinh viên thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu vay vốn, làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện cho vay ưu đãi theo quy định.

- Hiệu trưởng các trường đại học và cao đẳng phải tạo mọi điều kiện cần thiết để tất cả học sinh đã trúng tuyển vào trường mình học tập năm thứ nhất một cách thuận lợi, không yêu cầu phải đóng học phí ngay trong ít nhất hai tháng đầu tiên nếu học sinh thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn, để có thời gian làm thủ tục theo quy định để đăng ký sẽ đóng học phí từ việc vay Ngân hàng Chính sách xã hội.

M.M