Sinh viên Ngân hàng tranh “giải Nobel cho sinh viên”

(Dân trí) - Đội giảng viên và sinh viên trường ĐH Ngân hàng TP.HCM vượt qua 25.000 nhóm trên thế giới được lựa chọn để tham gia tranh giải thưởng kinh tế lớn nhất hành tinh The Hult Prize sẽ tranh tài vào tháng 3 tới tại Thượng Hải. The Hult Prize còn được gọi là “giải Nobel cho sinh viên” do số tiền đoạt giải lên đến 1 triệu USD.

Bốn thành viên trong đội tuyển trường ĐH Ngân hàng TP.HCM tranh tài giải thưởng kinh tế Hult Prize (ảnh nhân vật cung cấp)
Bốn thành viên trong đội tuyển trường ĐH Ngân hàng TP.HCM tranh tài giải thưởng kinh tế Hult Prize (ảnh nhân vật cung cấp)

Bốn thành viên trong đội tuyển Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM gồm giảng viên Huỳnh Lưu Đức Toàn (Khoa Tài chính) và 3 sinh viên: Lê Thị Kỳ Duyên (Khoa Kế toán), Lê Trần Tú Uyên (Khoa Kế toán) và Lê Minh Duy (Khoa Ngoại ngữ) là 1 trong 50 nhóm sẽ tranh tài ở chung kết khu vực của giải thưởng kinh tế Hult Prize.

Đáng chú ý trong đó, giảng viên Huỳnh Lưu Đức Toàn là từng đoạt giải nhì cuộc thi khởi nghiệp trẻ Việt Nam năm 2011 với dự án doanh nghiệp xã hội và đại diện tham gia vòng khởi nghiệp tại Singapore, đồng thời được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cử tham gia dự án “Phát triển kinh tế cộng đồng” giúp người nghèo vùng núi Bauko tại Philippines năm 2015.

The Hult Prize Foundation là quỹ khởi nghiệp dành cho các doanh nhân trẻ đến từ tất cả các trường ĐH trên toàn thế giới. Cuộc thi The Hult Prize được cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton và Clinton Global Initiative khởi xướng, được tổ chức và hỗ trợ bởi Trường Hult International Business. Đây là cuộc thi thường niên nhằm khởi tạo các ý tưởng khởi nghiệp để giải quyết các vấn đề nghiêm trọng mà hàng tỉ người trên thế giới đang phải đối mặt.

The Hult Prize Foundation được doanh nhân người Thụy Điển Bertil Hult và gia đình của ông tài trợ. The Hult Prize nhận được sự cố vấn và tư vấn từ cộng đồng doanh nghiệp quốc tế.

Năm nay, 5 giải chung kết khu vực sẽ diễn ra tại 5 thành phố: Boston, San Francisco, London, Dubai và Thượng Hải. Ban giám khảo sẽ chọn một đội chiến thắng từ mỗi thành phố và cân nhắc trao giải cho 1 trong 5 khu vực trên.

Tình huống thực tế mà The Hult Prize 2016 đưa ra là Khủng hoảng dân cư đô thị - một trong những vấn đề xã hội nhức nhối nhất hiện nay. Đội tuyển trường ĐH Ngân hàng TPHCM mang đến cuộc thi ý tưởng cải tạo nguồn nước bằng một sáng kiến mới giá rẻ, sử dụng công nghệ để hỗ trợ kinh tế cho người sống trong khu ổ chuột trồng sản phẩm nấm thân thiện với môi trường nhằm tiết kiệm diện tích, giáo dục cho người dân trí thấp.

Dự án hiện tại đã nhận được sự giúp đỡ cố vấn của một số chuyên gia, GS, PGS trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, nông nghiệp, công nghệ thông tin và kiến trúc để hoàn thiện và chuẩn bị dự thi với các đội tuyển trường hàng đầu trên thế giới.

Năm đội chiến thắng trong mỗi khu vực sẽ được mời tham dự tại các Sáng kiến Toàn cầu Clinton họp thường niên năm 2016 tại New York vào tháng 9. Ở đây, mỗi đội sẽ trình bày các giải pháp của họ trước của các đại biểu CGI, cựu tổng thống Bill Clinton và Muhammad Yunus. Sau cuộc thi chung kết thế giới, đội chiến thắng sẽ ngay lập tức khởi động doanh nghiệp xã hội mới của họ bằng 1 triệu USD tiền thưởng.

L.P