Sinh viên Ngoại thương giành giải Nhất hội thảo nghiên cứu khoa học

(Dân trí) - Vượt qua hơn 20 đề tài NCKH, đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng tới mức độ tập trung thương mại của Việt Nam với Hiệp định kinh tế đối tác xuyên Thái Bình Dương” của nhóm sinh viên ĐH Ngoại thương Hà Nội vừa giành giải Nhất hội thảo Khoa học sinh viên.

Hội thảo diễn ra sáng 23/5 tại Học viện Tài chính thu hút hơn 20 đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên (SV) đến từ 5 trường ĐH Ngoại thương, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, ĐH Huế và Học viện Ngoại giao. Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 3 giải Nhì và 4 giải Ba. 
 
Ban tổ chức trao giải Nhất cho đại diện nhóm sinh viên ĐH Ngoại thương Hà Nội
Ban tổ chức trao giải Nhất cho đại diện nhóm sinh viên ĐH Ngoại thương Hà Nội.

Lựa chọn đề tài khá to tát về đánh giá sự tụt hậu của Việt Nam với các nước Đông Nam Á dựa vào tiêu chí GDP, nhóm SV lớp CQ49/11.15 (Học viện Tài chính) kỳ vọng tìm rõ hơn những nguyên nhân và giải pháp. Bạn Đinh Thị Minh - đại diện nhóm cho biết: “Sự hấp dẫn của đề tài là tính thời sự về vấn đề đang “nóng”. Nghiên cứu của chúng tôi tập trung phân tích sâu sắc về ảnh hưởng nguồn vốn đầu tư nước ngoài”.

Trong khi đó, hai bạn gái thuộc nhóm CQ 48/17.02 (Học viện Ngân hàng) lại hướng tới đề tài khá cụ thể và gần gũi với đời sống: Tìm hiểu hiệu quả đầu tư máy ATM của một ngân hàng trong khu vực trường đại học.

Ngoài ra, nhiều đề tài khác của SV thể hiện sự đa dạng trong tìm tòi, quan sát phong phú, như: Phân tích về cấu trúc vốn doanh nghiệp Việt Nam, ứng dụng mô hình tài chính doanh nghiệp, tác động của việc công bố giá cổ phiếu trên thị trường...

Sinh viên đang bảo vệ đề tài tại hội thảo
Sinh viên đang bảo vệ đề tài tại hội thảo.

Được biết, để có được những kết quả nghiên cứu, các SV gặp không ít khó khăn, trong đó, việc tìm kiếm số liệu là vấn đề thách thức lớn nhất. Bạn Đinh Thị Minh cho biết: “Một cơ quan thì chưa thể có đủ thông số phục vụ nghiên cứu, chúng tôi phải tìm kiếm qua nhiều nguồn thông tin”. Nhiều bạn còn tìm đến các website của Qũy Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB), Tổng cục Thống kê Việt Nam…

Đánh giá về các đề tài, giảng viên Bùi Duy Phú - thành viên Ban giám khảo cho biết: “Chúng tôi không đặt quá cao tính ứng dụng trong đề tài, bởi đa số SV tham dự đều học năm thứ 2 - 3. Điều đáng chú ý là ý thức mạnh dạn tìm tòi, chủ động tìm hiểu nghiên cứu của SV tham gia. Qua đó tạo sức lan tỏa, phong trào hăng say nghiên cứu trong SV nhiều trường đại học ngành Kinh tế”.

Hoàng Mạnh