Quảng Bình:

Sinh viên tình nguyện viên gieo ước mơ cho trẻ em làng SOS

(Dân trí) - Nhằm giúp các em học sinh tại Làng SOS Đồng Hới (Quảng Bình) ôn tập những kiến thức cơ bản, đội sinh viên tình nguyện Trường Đại học Quảng Bình đã đồng hành và chia sẻ với các em dịp hè vừa qua.

Sau hai tháng triển khai chiến dịch Tình nguyện dạy hè cho những trẻ em có phận đời cơ nhở đang sống và học tập tại Làng SOS Đồng Hới (Quảng Bình), đội sinh viên (SV) gồm 30 người của đoàn trường ĐH Quảng Bình đã tình nguyện giảng dạy cho hơn 100 học sinh (HS), giúp các em ôn tập lại những kiến thức cơ bản của từng khối, từng lớp để chuẩn bị bước vào năm học mới 2014 - 2015.

Những tình nguyện viên dạy học cho trẻ em ở làng SOS
Những tình nguyện viên dạy học cho trẻ em ở làng SOS Đồng Hới (Quảng Bình).

Nhiều môn học thiên về tự nhiên như: Toán, Lí, Hóa, Hinh hay tiếng Anh, được nhiều các anh chị SV chú trọng bồi dưỡng những kiến thức cơ bản cho các em. Nhiều em HS, từ cấp THCS đến bậc PTTH được các anh chị sinh viên tận tình chỉ bảo trong vòng 2 tháng qua và gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp.

Trong vòng 2 tháng qua, nhiều SV đã thể hiện hết khả năng của một thầy, cô giáo tương lai, chiến dịch tình nguyện viên dạy hè cũng giúp các em vẫn dụng những kiến thức được học ở trường để truyền đạt lại cho những HS tại Làng SOS này. Đây cũng là cơ hội để những SV chuyên ngành Sư phạm có sự trải nghiệm cần thiết trước khi bước lên bục giảng.

Bạn Nguyễn Trung Hiếu, SV năm 2, chuyên ngành Sư phạm Hóa, ĐH Quảng Bình chia sẻ: “Lần đầu đi dạy, cảm giác của em rất hồi hộp và lo lắng, không biết có dạy cho các em hiểu được không. Nhưng sau hai tháng làm thầy giáo với sự nỗ lực của bản thân em cũng như các tình nguyện viên đã giúp các em tiến bộ hơn rất nhiều”.

Nắn nót từng con chữ, phép tính
Nắn nót từng con chữ, phép tính.

Ông Nguyễn Minh Hiếu, Giám đốc Làng SOS Quảng Bình đánh giá cao năng lực của nhiều bạn SV và mong muốn nhiều hè năm sau nữa sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ trong chiến dịch tình nguyện viên dạy hè của SV Trường ĐH Quảng Bình.

Buổi lễ tổng kết...
Buổi lễ tổng kết chương trình tình nguyện.
 
Phát biểu tại buổi tổng kết, đồng chí Trần Đức Sỹ, Bí thư đoàn trường ĐH Quảng Bình ghi nhận công lao của các SV trong trường và khuyến khích các bạn tiếp tục cống hiến cho chiến dịch tình nguyện vào những năm tiếp theo.
 
“Mỗi bạn trẻ hãy biến ngọn lửa tình nguyện rực cháy trong trái tim mình thành những hành động đem lại hiểu qua cho thiết thực cho các HS nghèo, góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp và nhân văn”, Bí thư Sỹ nhắc nhớ.
 
...và trao bằng khen
Trao bằng khen của Đoàn trường ĐH Quảng Bình đến 30 SV xuất sắc trong phong trào dạy học tình nguyện.

Được biết, làng SOS Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) đi vào hoạt động vào năm 2006 với quy mô gồm 12 nhà ở, nuôi dạy thường xuyên 120 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hiện Làng trẻ em SOS đã chăm sóc và nuôi dưỡng 135 cháu. Trong những năm qua, nhiều HS của Làng đã tham dự các cuộc thi cấp trường, cấp thành phố, cấp tỉnh và đạt được nhiều giải cao.

Hoàng Phúc- Đặng Tài