Trường CĐ Kinh tế- Tài Chính Thái Nguyên:

Sinh viên “tố” nhà trường ép đi thực tập làm "công nhân" thời vụ?

(Dân trí) - Theo trình bày của sinh viên Trường CĐ Kinh tế- Tài Chính Thái Nguyên, mặc dù học chuyên ngành Kế Toán của trường nhưng nhiều sinh viên năm cuối được thông báo đi thực tập trải nghiệm như một “công nhân” tại nhà máy lớn.

Sinh viên kế toán đi thực tập như “công nhân”?

Chia sẻ với PV Dân trí, một sinh viên xin được giấu tên cho biết, mình hiện đang là sinh viên năm cuối (năm ba) chuyên ngành Kế Toán của Trường Cao đẳng Kinh Tế- Tài Chính Thái Nguyên. Em đồng thời cũng đại diện cho sinh viên lớp K1081B1 chia sẻ với chúng tôi về một số bức xúc trong kì thực tập sắp tới.

Theo phản ánh của sinh viên này, hiện các em đang trong quá trình thực tập tốt nghiệp thì trước kì nghỉ tết, nhà trường có thông báo vào ngày 15/02/2016 dương lịch (tức ngày 8/1/2016 âm lịch), những sinh viên này phải hoãn kì thực tập khoảng 2 tháng để đi “trải nghiệm thực tế” làm "công nhân" ở khu công nghiệp lớn. Những sinh viên này sẽ có lương thưởng theo ca như một công nhân tại công ty này.

Sau khi nhận được thông báo, sinh viên khối này rất bức xúc không hiểu tại sao những người được học chuyên ngành Kế Toán tại trường CĐ Kinh Tế đang trong kì thực tập kế toán, lại phải đi “trải nghiệm thực tế” làm công nhân tại một khu công nghiệp lớn với thời gian rất dài là 2 tháng.

“Nếu không đi, chúng em sẽ không được ra trường và đó là yêu cầu bắt buộc. Chúng em có thắc mắc đến thầy cô thì không nhận được lời giải thích rõ ràng. Chúng em cũng không được biết chương trình này do ai đề ra, của nhà nước, của tỉnh hay của bộ giáo dục? ”, sinh viên này cho biết.

Sinh viên “tố” nhà trường ép đi thực tập làm "công nhân" thời vụ? - 1

Sinh viên làm thủ tục nhập học tại trường (Ảnh: fb Trường CĐ Kinh tế- Tài Chính Thái Nguyên)

Cũng theo phản ánh của sinh viên này, việc đi trải nghiệm thực tế này là do nhà trường và công ty tự liên hệ với nhau. Các sinh viên sẽ lao động thời vụ giá rẻ cho công ty đối tác. Nhà trường sẽ được cắt tiền % từ ngày công của sinh viên.

Sinh viên này chia sẻ thêm: “Chúng em đóng tiền để đi học chuyên ngành kế toán. Nếu đi trải nghiệm có liên quan đến chuyên ngành này, chúng em chấp nhận nhưng nó hoàn hoàn không mang lại lợi ích cũng như mục đích cho chuyên ngành Kế Toán của chúng em. Vì vậy, chúng em rất lo lắng và không biết kiến nghị đến ai cả”.

Trường chưa quyết định chính thức

Trao đổi với PV Dân trí vào trưa 1/2/2016, ông Nguyễn Công Dương- Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong quỹ thời gian đào tạo, các em có thời gian dành cho việc đi thực tế. Theo đó, học sinh có thể tự tìm và liên hệ với doanh nghiệp để thực tế hoặc có thể do nhà trường bố trí. Việc thực tế này, theo ông Dương, nhà trường không bắt buộc như phản ảnh của sinh viên mà lựa chọn ở đâu là do chính sinh viên đăng kí.

Cũng theo ông Dương, có một số doanh nghiệp nhỏ khác sẽ liên kết cùng nhà trường cho sinh viên đến thực tập. Điều khác biệt là khi sinh viên thực tập ở nhà máy, các em sẽ được hỗ trợ chi phí lương bổng.

Ông Dương cho biết thêm, nhà trường chỉ đồng ý về mặt chủ trương còn lựa chọn đơn vị nào là do Phòng Đào Tạo của nhà trường liên hệ từ trước. Theo dự kiến, khoảng ngày mùng 5 Tết Nguyên đán (tức ngày 12/2/2016), nhà trường sẽ có danh sách các đơn vị doanh nghiệp được công khai để sinh viên đăng kí.

Chia sẻ với chúng tôi, một cán bộ Phòng Đào tạo nhà trường cho hay, mọi năm vẫn có một số doanh nghiệp đến liên kết cho các em sinh viên thực tập nhưng hiện tại vẫn chưa thấy gì. Và trước khi quyết định thực hiện việc này, nhà trường phải có cuộc họp.

Tuy nhiên, theo cán bộ này, việc thực tập ở nhà máy công nghiệp lớn đang là dự kiến chứ hiện tại đã có thông tin chính thức gì đâu? Bản thân ông đang làm việc tại phòng Đào tạo nhưng hiện tại chưa có văn bản hoặc cuộc họp nào liên quan đến việc thực tập này. Khi có các thông tin cụ thể, nhà trường sẽ công bố trên website nhà trường để sinh viên rõ.

Mỹ Hà

(Email:myha@dantri.com.vn)