Sinh viên Việt Nam đi du học Hoa Kỳ tăng mạnh

(Dân trí) - Sinh viên Việt Nam du học Hoa Kỳ tăng gần 1.000 em, tức tăng khoảng 25,3% so với niên học trước. Đây là mức tăng lớn nhất trong số 25 quốc gia có học sinh du học tại Hoa Kỳ nhiều nhất và là năm thứ 3 liên tiếp Việt Nam đạt mức tăng đến 2 con số.

Đây là những kết quả  báo cáo thường niên có tựa đề Open Doors 2006, về những biến đổi trong môi trường giáo dục quốc tế do Viện Giáo Dục Quốc tế (IIE) cùng với sự hỗ trợ của Phòng Văn hóa và Giáo dục thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xuất bản.

 

Với 4.597 sinh viên Việt Nam đang theo học ở Hoa Kỳ, nước này đã vượt qua Anh, Singapore và Pháp về số lượng du học sinh người Việt theo học tại các trường cao đẳng và đại học, đồng thời trở thành nước thứ hai trên thế giới có số du học sinh Việt Nam theo học nhiều nhất, chỉ sau Úc.

 

Giải thích về sự tăng đột biến này, TS. Mark Ashwill, Giám đốc Viện Giáo dục Quốc tế cho hay: “Hoa Kỳ vẫn luôn là quốc gia được ưa chuộng đối với sinh viên Việt Nam muốn đi du học bởi chất lượng đào tạo và uy tín của bằng cấp đất nước này. Hơn nữa, Việt Nam ngày càng có nhiều gia đình có đủ khả năng tài chính để gửi con mình đi du học tại Hoa Kỳ. Điều này đặc biệt đúng ở TPHCM và những khu vực lân cận, những nơi được coi là đầu tàu kinh tế của cả nước, góp phần làm cho nền kinh tế của Việt Nam sôi động hơn. Năm ngoái, 80% visa du học được Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM cấp”.

 

Ông Mark Ashwill còn đưa ra dự đoán: “Một dấu hiệu cho thấy xu hướng này sẽ tiếp tục trong 2 năm tới là số người đã tham dự các triển lãm Giáo dục Hoa Kỳ tại Hà Nội và TPHCM trong thời gian gần đây đạt mức kỷ lục”.

 

“Việc gia tăng một cách nhanh chóng số lượng sinh viên Việt Nam đi du học ở Hoa Kỳ cũng là một biểu hiện cho thấy tính năng động cho việc mở rộng mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, trong đó có trao đổi giáo dục. Đây chính là một dấu hiệu tốt đẹp cho mối quan hệ và phát triển trong tương lai giữa Việt Nam và Hoa Kỳ” - ông Mark nói thêm.

 

Minh Hạnh