Sinh viên xứ Hàn tìm lời khuyên từ… thầy bói

(Dân trí) - Nhiều sinh viên đại học ở Hàn Quốc đang có xu hướng tìm đến các thầy bói để tìm lời khuyên về triển vọng nghề nghiệp, về thời điểm họ sẽ gặp được "người trong mộng" và những vấn đề rắc rối khác.

Kim Yu-sun, sinh viên năm cuối Đại học Hàn Quốc và các bạn của cô đang có ý định đi xem bói một cách nghiêm túc vì họ sắp sửa tốt nghiệp trong vòng 6 tháng và phải tìm một công việc giữa thời buổi tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Hàn Quốc đang ở mức cao kỉ lục. 

“Một số sinh viên có thể muốn đi đến gặp thầy bói cho vui. Nhưng tôi và các bạn của mình có ý định nghiêm túc hơn về chuyện này bởi chúng tôi đang quan tâm về tương lai”, Kim cho biết. “Tôi đi nói chuyện với các thầy bói cùng các bạn của mình. Chúng tôi muốn tìm hiểu những gì sẽ xảy ra trong tương lai của chúng tôi, đặc biệt là những triển vọng việc làm”.

Cũng như Kim, ngày càng nhiều sinh viên đại học xứ Hàn đang cậy nhờ bói toán để tìm được một manh mối về triển vọng công việc và các vấn đề quan trọng khác trong cuộc sống khi thị trường lao động ngày càng trở nên mù mịt cũng như những điều kiện bất lợi khác.

Albamon, một nhà cung cấp thông tin nghề nghiệp trực tuyến, đã tiến hành khảo sát 878 sinh viên trên khắp cả nước trong đầu tháng 6 này và nhận thấy 68% những người được hỏi thừa nhận họ đã nói chuyện với một thầy bói ít nhất một lần trong năm nay, tăng 52% so với một năm trước.

Đáng chú ý là các nam sinh viên đã trở nên quan tâm hơn đến bói toán với 60% trong số họ tìm đến các thầy bói để biết điều gì có thể xảy ra trong tương lai. cách đây một năm, tỷ lệ này là 35%.

Trong số các nữ sinh viên, tỷ lệ này đã tăng từ 59% trước đó lên 73%.

Khoảng 81% những người được hỏi cho biết họ cảm thấy có một sự thôi thúc mạnh mẽ khiến họ phải đi gặp một thầy bói ít nhất một lần trong năm nay.

Khi được hỏi thời điểm nào họ thích tìm hiểu vận mệnh của mình nhất, 32% cho biết họ muốn trò chuyện với một thầy bói khi họ cảm thấy tương lai của họ không chắc chắn, tiếp theo là những triển vọng nghề nghiệp (195%) và các vấn đề liên quan đến mối quan hệ (18%).

Ngoài ra, 11% khẳng định họ muốn gặp thầy bói khi họ có một giấc mơ lạ thường.

“Bói toán đang trở thành một quy tắc đối với giới sinh viên, kể cả nhiều nam sinh khi ngày càng nhiều người lo ngại về tương lai của mìn giữa cuộc cạnh tranh việc làm ngày càng khốc liệt, giá nhà đất tăng chóng mặt và những sự phát triển không thuận lợi khác trong những năm qua. Họ muốn có một sự gợi ý về những gì có thể xảy ra trong tương lai để họ có thể tự mình chuẩn bị tốt hơn”, một nhà điều hành Albamon nói.

Cũng theo cuộc khảo sát trên, 12% những người được hỏi thú nhận họ tìm đến thầy bói một cách thường xuyên trong năm nay, tăng 6% so với năm ngoái. Khi được hỏi liệu bói toán có giúp họ giải quyết được các vấn đề, 49% nói rằng họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, trong khi 13% khẳng định các thầy bói đã giúp họ tìm ra một giải pháp.

Tuy nhiên, gần 20% cho biết bói toán không hỗ trợ được họ điều gì mà còn làm cho họ cảm thấy tồi tệ hơn về bản thân mình.

Võ Hiền
Theo Korea Times