Sở GD-ĐT Kiên Giang có thông báo khẩn phúc khảo môn Văn

(Dân trí) - Sáng 25/6, sở GD-ĐT Kiên Giang có thông báo khẩn về việc nhận hồ sơ phúc khảo môn Văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2009. Đáng chú ý là nhấn mạnh không cần điều kiện điểm trung bình môn Văn cao hơn điểm thi từ 2 điểm trở lên.

Sở GD-ĐT Kiên Giang có thông báo khẩn phúc khảo môn Văn  - 1


Thông báo này đã được đăng tải trên website của Sở GD-ĐT tỉnh Kiên Giang
 
Trong nội dung công văn ký ngày 25/6/2009, thì do thời gian gấp rút Sở yêu cầu các đơn vị khẩn trương thông báo cho các thí sinh biết. Các thí sinh nếu thấy kết quả điểm thi môn văn phản ánh đúng với bài làm của mình thì có thể làm hồ sơ phúc khảo. Thời hạn nộp hồ sơ phúc khảo chậm nhất sẽ là 11h30 ngày 27/6/2009.

 

Hồ sơ phúc khảo gồm có đơn của thí sinh và bảng tổng hợp theo mẫu 22,23 phụ lục V công văn 3012, học bạ (riêng phúc khảo môn Văn thì không cần) Các môn tự luận còn lại, việc phúc khảo vẫn theo đúng các điều kiện như quy định,

 

Lí do được lãnh đạo sở đưa ra là vì điểm thi môn văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009 thấp bất thường. Trước đó, cả 2 tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp đã có công văn đề nghị Bộ GD-ĐT xem xét cho những thí sinh đạt điểm trung bình môn Văn cả năm hơn điểm thi dưới 2 phẩy được chấm phúc khảo.

 

Được biết, Đồng Tháp cũng đã nhận hồ sơ phúc khảo các môn tự luận như Văn, Toán, Địa. Ông Nguyễn Hoàng Nhi, giám đốc Sở GD-ĐT Đồng Tháp cho biết hiện có 2.814 thí sinh nộp hồ sơ phúc khảo. Trong đó, cao nhất là môn Văn: 1.317 thí sinh, Địa: 912, Toán: 585. Trong khi đó, ông Huỳnh Quốc Khánh, phó giám đốc sở GD-ĐT Kiên Giang cho biết chưa thống kê được số lượng phúc khảo của địa phương.

 

Trong kỳ thi tốt nghiệp, tỉ lệ thí sinh trên trung bình môn văn của Kiên Giang khá thấp chỉ 20% còn của Đồng Tháp là 22%.

 

Lê Phương