Khánh Hòa:

Sở GD-ĐT “nắn” các trường sau vụ 4 học sinh đuối nước

(Dân trí) - Sáng 6/11, bà Hoàng Thị Lý - Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa có văn bản chỉ đạo các phòng GD-ĐT về việc nhắc nhở phòng tránh đuối nước xảy ra trong mùa mưa lũ đối với học sinh.

Theo đó, Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa lưu ý các trường cần nhắc nhở học sinh cẩn thận khi đi lại trong mùa mưa lũ, đi lại bằng đường thủy tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ quét, các đập tràn, qua sông, suối…

Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các Phòng GD-ĐT xây dựng phương án bảo vệ trường, lớp khi có bão, lũ và thiên tai xảy ra, đặc biệt là các trường học ở khu vực dễ bị ảnh hưởng trực tiếp của lũ quét, lũ bùn đá, sạt lở đất, ven sông suối, vùng thấp trũng, sườn đồi núi, hạ lưu các đập của hồ chứa nước. Sở chỉ đạo các trường có phương án khắc phục khi có lũ quét xảy ra, đặc biệt là việc đảm bảo an toàn tính mạng cho giáo viên, học sinh.

Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các Phòng GD-ĐT, các trường phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, hội cha mẹ học sinh… lập chốt chặn ở các khu vực nguy hiểm, sông suối xảy ra lũ quét để đưa đón học sinh đi lại an toàn. Sở lưu ý có phương án quản lý, giữ học sinh ở lại trường nếu khu vực đi lại của học sinh có nguy cơ mất an toàn.


Hiện trường hố công trình nơi 3 học sinh lớp 7 ở huyện Diên Khánh, Khánh Hòa bị sụp nước, chết đuối.

Hiện trường hố công trình nơi 3 học sinh lớp 7 ở huyện Diên Khánh, Khánh Hòa bị sụp nước, chết đuối.

 

Trước đó, như báo Dân trí đã đưa tin, do mưa lũ, nước trên các hồ, các bờ kênh lên cao đã khiến 4 học sinh tại huyện Diên Khánh, tỉnh khánh Hòa bị đuối nước trên đường đi học.

Cụ thể, sáng ngày 2/11, em Nguyễn Thị Xuân Q. (học sinh lớp 6, Trường THCS Trần Đại Nghĩa, huyện Diên Khánh) đi xe đạp theo con đường dọc một bờ kênh để đi học. Do mưa ngập mặt đường nên em Q. đã trượt ngã và bị nước cuốn trôi. Tiếp đó, vào chiều cùng ngày, 3 em học sinh khác đã bị sụp hố công trình không rào chắn, không biển báo và tử vong, gồm: Nguyễn Xuân An K. (trú xã Diên An), Phạm Minh H. và Trần Minh Tr. (trú xã Diên Toàn), đều là học sinh lớp 7 trường THCS Trần Nhân Tông (xã Diên An, huyện Diên Khánh).

Trao đổi với PV Dân trí, ông Đinh Gia Bảo, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Diên Khánh, cho biết, ngay khi nhận tin các em học sinh nói trên mất tích, đơn vị đã cử cán bộ phối hợp với các địa phương tổ chức tìm kiếm. Sau vụ việc thương tâm, Phòng GD-ĐT huyện đã đến từng gia đình thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 1 triệu đồng/nạn nhân; UBND huyện hỗ trợ 5,5 triệu đồng/nạn nhân.

Theo ông Bảo, vào tháng 9 khi mới bước vào năm học mới, đơn vị đã có văn bản chỉ đạo các trường trên địa bàn về việc chủ động trong việc đối phó với mưa lũ và nhắc nhở học sinh đi lại an toàn. “Trong mấy ngày qua, do mưa lớn, Phòng đã chủ động cho học sinh một số trường tạm nghỉ học. Chúng tôi đã chỉ đạo các trường là tùy tình hình mưa lũ, nếu đường sá bị ngập sâu thì báo cáo để Phòng xem xét cho học sinh nghỉ học nhằm đảo bảo an toàn”.

Viết Hảo