Sở GD-ĐT Sóc Trăng: Sẽ kỷ luật hiệu trưởng nhầm lịch thi

(Dân trí) - Sáng 2/5, trao đổi với PV Dân trí về vụ lộ đề thi ngày 25/4, ông Đặng Văn Đắc, Chánh Thanh tra Sở GD-ĐT Sóc Trăng nói: Trách nhiệm này thuộc về ông Nguyễn Trung Thành, quyền Hiệu trưởng của trường THPT Văn Ngọc Chính.

Ông Đắc cho biết lịch thi học kỳ 2 do Sở quy định. Ngày 8/4, lãnh đạo Sở đã triệu tập Hiệu trưởng các trường về Sở để thông báo về việc thay đổi lịch thi. Ông Nguyễn Trung Thành, quyền Hiệu trưởng trường THPT Văn Ngọc Chính có đến dự.

Nhưng khi sự việc xảy ra thì ông Thành cho rằng “không nhận được thông báo gì” từ Sở về việc thay đổi lịch thi. Do vậy, ông Thành căn cứ vào lịch thi quy định trước ngày 8/4 để tổ chức thi cho học sinh lớp 12 của trường.

Ông Đắc khẳng định rõ ràng là quyền Hiệu trưởng Nguyễn Trung Thành thiếu trách nhiệm. Vụ việc đã gây một số ảnh hưởng như làm tốn kém cho ngành trong công tác tổ chức thi và tốn kém tiền bạc, thời gian của phụ huynh và học sinh. Đồng thời có thể còn làm ảnh hưởng tới uy tín của ngành GD-ĐT tỉnh Sóc Trăng.

Mặc dù vậy, ông Đắc cho biết là không thấy có dấu hiệu tiêu cực nào. Vụ việc chỉ là lộn lịch thi chứ không phải lộ đề thi. Bài thi môn Vật Lý vẫn được giữ lại, Sở sẽ dùng đề thi dự phòng môn Sinh học cho học sinh lớp 12 trường THPT Văn Ngọc Chính thi và môn Vật Lý cho các lớp 12 ở các trường còn lại thi.

Ông Đắc cho biết thêm, Ban Giám đốc Sở đã chỉ đạo phải xử lý ngay trong tháng 5 này, nhất định sẽ kỷ luật ông Nguyễn Trung Thành, mức độ kỷ luật vẫn còn phải chờ kết quả điều tra rõ ràng và do Hội đồng kỷ luật quyết định.

Huỳnh Hải