Sở GD Quảng Ngãi vào cuộc vụ “lạm thu ở ngôi trường đạt chuẩn quốc gia”

(Dân trí) - Sau khi Dân trí đăng bài “Lạm thu ở ngôi trường đạt chuẩn quốc gia” ngày 12/10/2012, Sở GD-ĐT Quảng Ngãi yêu cầu Phòng GD-ĐT huyện Tư Nghĩa kiểm tra và báo cáo về Sở sự việc như báo nêu.

Trao đổi với PV Dân trí ngày 8/11, ông Nguyễn Ngọc Tựu - Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT cho biết: “Đến nay, Sở vẫn chưa nhận được báo cáo nào của Phòng GD-ĐT huyện Tư Nghĩa về tình hình lạm thu mà Dân trí phản ánh. Với sự chậm trễ này, Sở sẽ thành lập đoàn thanh tra riêng đến trường Tiểu học Đông Hà, xã Nghĩa Hà”.

Năm học 2012 - 2013, Trường Tiểu học Đông Hà (xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa) tiến hành thu đầu năm từng học sinh với 16 khoản thu, trong đó có khoản thu 80.000 đồng tiền xây nhà để xe (đặc biệt khoản tiền này được thu trong nhiều năm qua), tiền học phí 60.000 đồng và tiền phụ đạo (50.000 đồng x 9 tháng) chưa phù hợp với quy định của UBND tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 27/12/2010.

Cũng với việc chậm báo cáo và hồi âm trên, ông Trần Cao Trận - Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa cho biết: “Hiện chúng tôi cũng vẫn chưa nhận được báo cáo, kết quả xử lý từ Phòng GD-ĐT về trường lạm thu. Đối với sai phạm, chúng tôi kiên quyết xử lý nếu có sai phạm theo quy định của pháp luật”.

Gần 1 tháng trôi qua, nhiều phụ huynh Trường tiểu học Đông Hà bức xúc với các khoản thu “vô lý” nơi vùng quê heo hút, người dân mưu sinh bằng nghề nông và đánh cá ven sông. Tổng các khoản thu hơn 1,2 triệu đồng đã phần nào gây khó khăn, bức xúc của phụ huynh học sinh Trường tiểu học Đông Hà.

Hồng Long