Sơ sểnh 15 phút, đi tong 12 năm!

Đợt thi ĐH đầu tiên đã qua. Nhưng còn đó những nỗi lòng xót xa. Mười hai năm “đi tong” bởi những sơ sểnh không đáng có…

Trễ 15 phút: Đi tong

 

Buổi thi đầu tiên. Có mặt tại hội đồng thi trường THCS Lam Sơn (TPHCM), điểm thi của trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM. Một thí sinh nam đã khóc suốt mấy tiếng đồng hồ. Em xem nhầm địa chỉ trường thi, và đến muộn. Vừa lo lắng mình không được vào phòng thi, vừa sợ hãi "không biết nói với mẹ thế nào. Mẹ phải bỏ tiền, bỏ công đưa em từ Nghệ An vào đây. Mẹ đang ngồi ở nhà trọ để chờ em về".

 

Buổi thi thứ 2. Một thí sinh nữ của trường ĐH Sư phạm TPHCM càng khóc lớn hơn khi nhiều phụ huynh đứng trước cổng trường đến an ủi, hỏi han. Em T.T đến phòng thi muộn vì... ngủ quên. Em nói trong nước mắt: "Con không dám ngủ, nằm học bài một lúc, ngủ quên lúc nào không hay".

 

Buổi thi thứ 3, tại trường Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. Lại một thí sinh nam đứng ngoài cổng trường khóc, vì đi trễ. Môn thi cuối cùng, nhiều phụ huynh đưa con em đi thi ở đó cũng xúm vào năn nỉ cán bộ coi thi giùm. Nhưng vẫn là những cái lắc đầu. Hai môn trước, em làm bài khá tốt. Nhưng sáng thi môn Hoá, ngủ dậy muộn.

 

Thống kê từ các hội đồng thi, số thí sinh không được vào phòng thi do đến muộn cũng 5,7 thí sinh. Theo quy định, thí sinh đến muộn 15 phút sau giờ làm bài sẽ không được phép vào phòng thi.

 

“Dế” kêu không đúng lúc

 

Một thí sinh ở ĐH Sư phạm TPHCM đã bị chiếc điện thoại hại. Nếu như chiếc điện thoại không bỗng dưng báo thức thì giám thị cũng không phát hiện ra. Bởi, chủ nhân không dùng điện thoại để gian lận. Chỉ là quên cất điện thoại trước khi đi thi. Nhưng, quy định sẽ phải tuân theo. Đình chỉ thi là quyết định cuối cùng. Quy chế đã rõ ràng.

 

Trong đợt thi thứ nhất, đã có nhiều thí sinh cố tình mang điện thoại vào phòng thi để được nhắc bài từ ngoài vào. Các trường hợp này đã bị phát hiện, báo với công an, từ đó phát hiện ra đường dây gian lận thi cử bằng điện thoại di động. Bởi thế, đợt 2 này, Bộ GD - ĐT sẽ đình chỉ cả những giám thị để thí sinh mang điện thoại di động vào trong phòng thi.

 

Cẩn thận với... láng giềng

 

Một trường hợp hy hữu, mới xảy ra trong mùa tuyển sinh ĐH năm nay. Sáng 5/7, tại trường ĐH Mỏ Địa chất, khi giám thị đang tiến hành thu bài thi, thí sinh tên Nguyễn Văn Quân đã cướp bài thi của 1 thí sinh cùng họ tên  và xé nát. Trong quá trình làm bài, đã nhiều lần không cho bạn chép bài nên đã bị "trả thù".

 

Lỗi không thuộc về bạn, nhưng sẽ rắc rối đấy. Vì bài thi của bạn chắc chắn sẽ được rơi vào trường hợp đặc biệt. Bài thi sẽ được niêm phong và đưa ra chấm tập thể.

 

Một lưu ý nhỏ nữa! Bạn cứ tưởng là hỏi bài người bên cạnh thì không bị đình chỉ thi. Và nghĩ rằng, cán bộ coi thi sẽ châm chước những lỗi như thế.

 

Trong buổi thi môn Hoá hôm 5/7, tại trường ĐH Đà Lạt, một thí sinh bị đình chỉ thi vì hỏi bài bạn và bị nhắc nhở nhiều lần.

 

Cập nhật thông tin

 

Một thí sinh thì vào ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM bị đình chỉ thi vì lý do rất đáng tiếc. Trên bảng tuần hoàn Medeleev có dòng chữ "được mang vài phòng thi" và bạn vô tư mang vào. Khi giám thị đề nghị lập biên bản, em mới tá hỏa. Cách đây mấy năm, Bộ GD-ĐT có quy định thí sinh được mang bảng tuần hoàn vào phòng thi. Nhưng đến năm nay thì cấm.

 

Liên lạc với hội đồng thi, được biết, quy chế đã rõ ràng, trước buổi thi đầu tiên, các hội đồng đều có dặn dò thí sinh được mang gì không được mang gì vào phòng thi.

 

Kết thúc đợt thi thứ nhất, có khá nhiều thí sinh thắc mắc có được mang máy tính 570 ES vào phòng thi hay không. Điều này, được các trường thực hiện khác nhau. Kiểm tra lại với ông Quách Tuấn Ngọc, Giám đốc Trung tâm Tin học thì được biết, máy tính này vẫn được phép mang vào phòng thi.

 

CMND, bằng tốt nghiệp, giấy báo thi... vật bất ly thân

 

Nếu không mang đầy đủ giấy tờ quy định khi vào phòng thi, bạn sẽ phải làm giấy cam đoan và phải lăn dấu vân tay. Trước khi vào phòng thi mà lại thêm các thủ tục như thế, hẳn làm tâm lý tự tin thoải mái để làm bài sẽ giảm. Bởi vậy, cần kiểm tra thật kỹ giấy tờ mang theo.

 

Trong mùa thi vừa rồi, tại trường ĐH Cảnh sát nhân dân TPHCM, có thí sinh đánh mất giấy tờ và phải làm quá nhiều thủ tục mới được giải quyết vào phòng thi.

 

Theo Đoan Trúc
Vietnamnet