Chấm thi tốt nghiệp THPT 2013:

Sóc Trăng cũng có bài Văn đạt điểm tuyệt đối câu nghị luận

(Dân trí) - Chiều ngày 8/6, giám khảo môn Ngữ Văn ở tỉnh Sóc Trăng hoàn thành ngày chấm thi thứ nhất với tin vui: Đã có học sinh đạt điểm tối đa ở câu số 2 về lòng dũng cảm của "anh hùng trẻ tuổi" Nguyễn Văn Nam. Giám khảo rất xúc động khi đọc bài này.

Một thầy giáo ở huyện Long Phú (xin không nêu tên bởi Sóc Trăng quán triệt với giám khảo là không tiết lộ thông tin về bài làm cũng như điểm số của thí sinh) cho biết: Đọc bài của thí sinh viết về câu số 2, giám khảo rất xúc động khi em viết rất sâu sắc bày tỏ suy nghĩ của mình về tấm gương của học sinh Nguyễn Văn Nam. Với thí sinh đạt điểm tối đa ở câu này, em đã viết một cách rất chân thành, bày tỏ sự ngưỡng mộ, ca ngợi tinh thần hy sinh của Nguyễn Văn Nam khi xả thân cứu người khác thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Đọc bài viết của em, nhiều giám khảo không giấu được cảm xúc, nước mắt cứ chực trào ra. Thí sinh này viết về lòng dũng cảm của Nguyễn Văn Nam xuất phát từ truyền thống và thể hiện sự tiếp nối truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam chúng ta từ ngàn xưa. Em xem Nguyễn Văn Nam cũng như những người anh hùng đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến của dân tộc. Từ tấm gương Nguyễn Văn Nam, em cũng bày tỏ suy nghĩ của mình, bài học cho mình. Theo thí sinh này, bất cứ người nào ở trong tình huống của Nguyễn Văn Nam đều hành động như thế chứ không thể nào làm khác được.  

Giám khảo này nhận xét: “Thí sinh này viết bài có cảm xúc, trình bày ý kiến có lôgic khiến nhiều người đồng tình với mức 3 điểm. Tuy nhiên, bài viết này sẽ thật sự trọn vẹn nếu em trình bày được nội dung phê phán lối sống ích kỷ, vô cảm. Nhưng theo tôi, học sinh viết được như vậy là tốt quá rồi”.
 
Các thí sinh đều tươi tỉnh, vui vẻ kết thúc buổi thi môn Văn. (Ảnh: Khánh Hiền)
Các thí sinh kết thúc buổi thi môn Văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013. (Ảnh: Khánh Hiền)

Ở một xu hướng khác, nhiều thí sinh viết ca ngợi sự hy sinh của em Nguyễn Văn Nam và nêu hướng hành động của mình là học tập theo “anh hùng tuổi trẻ” Nguyễn Văn Nam. Bài viết đáp ứng khá đầy đủ theo yêu cầu nhưng chưa thật sự có cảm xúc nên đạt điểm từ 1,5 đến 2.0 điểm là nhiều.

Cũng theo một số giám khảo, chưa gặp trường hợp nào thí sinh trình bày có biểu hiện lệch lạc, tiêu cực. Được biết, bài văn có điểm cao nhất trong những bài thi tốt nghiệp THPT đã chấm tại Sóc Trăng là 9 điểm.

PV