Sóc Trăng đổi tên nhiều trường học trước năm học mới

(Dân trí)- Chuẩn bị cho năm học mới 2014 - 2015, bên cạnh công tác tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học..., ngành giáo dục TP Sóc Trăng đã đồng loạt đổi tên các trường học trên địa bàn TP.

Bà Dương Thị Ngọc Diễm - Trưởng Phòng GD-ĐT TP Sóc Trăng- cho biết, năm học 2014- 2015, ngành giáo dục TP sẽ đưa vào sử dụng mới 3 trường Tiểu học (TH) là TH Phường 5, TH Phường 7 và TH Phường 9.

Bên cạnh đó, ngành đã dành kinh phí sư nghiệp hơn 1 tỷ đồng để tập trung sửa chữa, nâng cấp các điểm lẻ TH và các trường TH cũ. Đặc biệt, ngành giáo dục TP đã thông qua Hội đồng nhân dân và đã được thống nhất đối với việc đặt lại tên các trường học trên địa bàn TP.

Theo bà Diễm, trước đây, các trường Mẫu giáo (MG), TH và THCS trên địa bàn đa số mang tên phường, chỉ có một số ít trường mang tên các anh hùng dân tộc. Năm học 2013 - 2014, ngành đã đề xuất đổi lại tên cho tất cả các trường.

Cụ thể, các trường MG sẽ được đổi thành tên của một số ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của đất nước, quốc tế và một số loài chim để tạo sự gần gũi và phù hợp với lứa tuổi của các cháu MG. Còn với các trường TH và THCS sẽ được mang tên các vị anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, địa danh lịch sử... nhằm góp phần giáo dục cho các em học sinh (HS) về niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha ông. Từ đó, cũng giúp cho thầy cô và HS luôn ghi nhớ, học tập và phát huy những truyền thống tốt đẹp, phấn đấu thi đua dạy tốt, học tốt.

Trường THCS Phường 2 được đổi tên thành THCS Dương Kỳ Hiệp.
Trường THCS Phường 2 được đổi tên thành THCS Dương Kỳ Hiệp.

Bà Diễm cho biết thêm, hệ thống trường công lập của TP Sóc Trăng hiện có 30 trường, trong đó có 8 trường đã mang tên các vị anh hùng dân tộc. Cuối năm 2013, ngành đã thực hiện đặt lại tên cho 5 trường và dịp này sẽ thay đổi đồng loạt các tên trường còn lại (riêng còn 2 trường do chưa có trụ sở riêng biệt nên chưa đổi tên).

Trong đó, đối với trường MG sẽ thực hiện đổi tên 9 trường, gồm: Trường MG Phường 2 đổi tên là Trường MG Vàng Anh; Trường MG Phường 3 đổi là Trường MG Hoàng Yến; Trường MG Phường 4 là Trường MG 30/4; Trường MG Phường 5 đổi thành Trường MG Mai Hoa; Trường MG Phường 6 đổi thành Trường MG 1/6; Trường MG Phường 7 đổi là Trường MG Họa Mi; Trường MG Phường 8 đổi là Trường MG Én Xuân; Trường MG Phường 9 đổi là Trường MG 2/9; Trường MG Phường 10 đổi là Trường MG Vành Khuyên.

Đối với bậc TH sẽ thực hiện đổi tên 4 trường, gồm: Trường TH Phường 2 đổi tên là Trường TH Phú Lợi; Trường TH Phường 4 đổi tên là Trường TH Bạch Đằng; Trường TH Phường 6 đổi tên là Trường TH Hùng Vương; Trường TH Phường 8 đổi tên là Trường TH Lý Đạo Thành.

Đối với bậc THCS, ngoài Trường THCS Phường 2 đã được đổi thành Trường THCS Dương Kỳ Hiệp thì có thêm 2 trường được đổi tên, gồm: Trường THCS Phường 4 đổi thành Trường THCS Lê Quý Đôn và Trường THCS Pô Thi thành Trường THCS Lê Vĩnh Hòa.

Bà Diễm cho biết, bằng các nguồn kinh phí, trong đó chủ yếu là nguồn xã hội hóa, các trường sẽ thực hiện và công bố vào dịp khai giảng năm học mới 2014 - 2015. Tùy vào điều kiện, mỗi trường sẽ từng bước thực hiện, tu bổ bằng cách khắc tượng, khắc tên, khắc lại tiểu sử, thành tích gắn liền với tên gọi của mỗi ngôi trường để nhắc nhớ cho nhiều thế hệ HS.

Trước việc đổi tên trường làm nhiều phụ huynh băn khoăn là việc đổi lại tên trường sẽ kéo theo việc thay đổi cả đồng phục cho HS (vì đa số đều in tên trường trên áo), như vậy sẽ gây lãng phí và tốn kém cho phụ huynh, nhất là những gia đình khó khăn. Bà Dương Thị Ngọc Diễm cho biết, đối với vấn đề đồng phục HS, phòng sẽ chỉ đạo Ban giám hiệu các trường, trừ những HS đầu cấp sẽ mặc đồng phục mới của trường; còn đối với những HS cũ chỉ cần 1 đến 2 bộ đồng phục mới để sử dụng vào các ngày đầu tuần có tổ chức sinh hoạt dưới cờ hoặc các ngày lễ, còn lại các em có thể sử dụng những bộ đồng phục mang tên trường trước đây nhằm tránh tình trạng lãng phí và giảm bớt chi phí cho phụ huynh HS.

Cao Xuân Lương