Sôi động Ngày hội văn hóa học sinh, sinh viên

(Dân trí) - Nhiều trò chơi dân gian, kéo co, cướp cờ, thi nấu cơm bằng nồi đất, thi đấu bóng đá, bóng chuyền… diễn ra rất sôi động trong Ngày hội văn hóa Học sinh, sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định.


Sáng nay 9/1, tại Trường ĐH Quy Nhơn (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), hàng ngàn sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bình Định, tưng bừng dự lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống HS, SV và Hội Sinh viên Việt Nam; Ngày hội văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao HS, SV năm 2015.

Đây không chỉ là sân chơi bổ ích mà còn tăng thêm tinh thần đoàn kết giữa các bạn HS, SV đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Sôi động Ngày hội văn hóa học sinh, sinh viên
Hàng ngàn HS, SV đang học tại các trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh Bình Định tham dự Ngày hội văn hóa HS, SV, sáng ngày 9/1.

Đến với ngày hội, các bạn HS, SV được tham gia chơi các trò chơi dân gian vô cùng thú vị: đập ấm, kéo co, cướp cờ, đua xe đạp chậm, thi nấu cơm nồi đất, thi đấu bóng đá, bóng chuyền..., Đặc biệt, ở phần thi nấu cơm bằng nồi diễn ra thú vị bởi trong thời gian 50 phút, một đội thi gồm 1 nam, 1 nữ, trong đó bạn nam bịt mắt nấu cơm dưới sự hướng dẫn của bạn nữ làm cho không khi ngày hội càng thêm sôi động.

“Ngày hội văn hóa là hoạt động rất bổ ích tạo sân chơi cho các bạn HS, SV. Đây không chỉ là cơ hội để các bạn sinh viên giao lưu, kết nối nhau kể cả trong học tập và chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống. Đặc biệt, qua các trò chơi, các cuộc thi sẽ giúp các bạn tự tin hơn trước đám đông. Đó là hành trang cần thiết để các bạn sinh viên trước khi bước vào đời”, bạn Trần Nguyễn Thùy Trang, SV Trường CĐ Nghề Bình Định, chia sẻ.

Điểm nhấn ngày hội văn hóa lần này, trong đêm thứ hai sẽ diễn ra cuộc thi “Nét đẹp học đường”, nhằm tôn vinh vẻ đẹp về ngoại hình, tâm hồi, trí tuệ và cả tài năng góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho SV.

Trong dịp này, Ban tổ chức sẽ biểu dương và khen thưởng 48 HS, SV đã có thành tích xuất sắc đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và “Học sinh 3 rèn luyện” cấp Trung ương và cấp tỉnh năm học 2013 - 2014. Đây là những tấm gương điển hình, tiêu biểu cho gần 30.000 HS, SV khối trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Một số hình ảnh hoạt động Ngày truyền thống văn hóa HS, SV diễn ra sáng 9/1 tại trường ĐH Quy Nhơn, (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định):

Tưng bừng Ngày hội văn hóa HS, SV tỉnh Bình Định.

Tưng bừng Ngày hội văn hóa HS, SV tỉnh Bình Định.
Tưng bừng Ngày hội văn hóa HS, SV tỉnh Bình Định.
Tưng bừng Ngày hội văn hóa HS, SV tỉnh Bình Định.
Sinh viên nam căng thẳng với trò chơi cướp cờ.
Sinh viên nam căng thẳng với trò chơi cướp cờ.
 
Trong khi đó các bạn nữ cũng không kém gay cấn với những quả đập bóng như búa bổ
Trong khi đó các bạn nữ cũng không kém gay cấn với những quả đập bóng như búa bổ
Trong khi đó các bạn nữ cũng không kém gay cấn với những quả đập bóng như búa bổ
Không quyết liệt với những pha tránh bóng, các bạn sinh viên lại thể hiện sự khéo léo trong nấu cơm nồi niu đất
Trong khi đó các bạn nữ cũng không kém gay cấn với những quả đập bóng như búa bổ
Một nữ đang hướng dẫn cho bạn nam nấu cơm bởi luật chơi quy định bạn nam phải bịt mắt khi nấu vì vậy đòi hỏi sự khéo léo còn có sự phối hợp ăn ý, hiểu nhau.

Doãn Công