Spell: 40 HS đã bị loại vì không đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình

(Dân trí) - Từ tháng 9 đến 12/2005, chương trình Spell đã kiểm tra 100% học sinh mới tham gia năm thứ 2 (năm học 2004-2005) và 20% học sinh tham gia chương trình năm thứ nhất (năm học 2005-2006) với những mục đích:

Thẩm định và động viên gia đình đối tượng quan tâm đến việc học tập của học sinh; kiểm tra, tìm hiểu lý do, nguyên nhân và động viên gia đình có học sinh rời chương tình để họ đưa con em trở lại học tập; kiểm tra và nắm bắt thêm thông tin việc thực hiện chương trình phụ đạo và thực hiện tuyên truyền chương trình trên báo Khuyến học & Dân trí.

 

Qua kiểm tra, đã có 40 học sinh bị loại vì không đủ tiêu chuẩn tham gia chương  trình, 1 học sinh đã rời chương trình vì lý do theo gia đình vào Nam sinh sống.

 

Để sự sai sót được hạn chế đến mức thấp nhất, chương trình đã có sự chuẩn bị kế hoạch cho năm thứ 3: Xét chọn đối tượng tiềm năng trước khi xin tham gia chương trình, sau đó lập danh sách học sinh nghèo tại các trường theo tiêu chí của chương trình (được gọi là “Ngân hàng học sinh nghèo”); thăm gia đình học sinh trong hè, ngay trước thời điểm học sinh bỏ học để có biện pháp cùng nhà trường ngăn chặn kịp thời.

 

Chương trình hy vọng sẽ đón nhận được những tấm lòng hảo tâm xa gần, quan tâm đến những học sinh nghèo để các em có cơ hội học tập sau này có ích cho xã hội.

 

ĐH