Sự nuối tiếc của đoàn học sinh dự thi Olympic Sinh học quốc tế

(Dân trí)-Sự cố từ BTC khiến HS phải thi lý thuyết vào ban đêm; quá cầu toàn dẫn đến không kịp thời gian ở phần thi thực hành...-những điều này khiến đoàn Olympic Sinh học quốc tế thấy nuối tiếc với kết quả đạt được dù Việt Nam nằm trong số ít đoàn có 100% HS đoạt giải.

Chiều tối 13/7, đoàn học sinh (HS) dự kì thi Olympic Sinh học quốc tế (IBO) 2014 ở Indonesia đã về tới Hà Nội trong sự đón tiếp nồng nhiệt của lãnh đạo Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT các địa phương có học sinh đoạt giải cùng với sự góp mặt của bạn bè, thầy cô. Buổi lễ tuyên dương, khen thưởng các HS đoạt giải cũng đã được Bộ GD-ĐT tổ chức ngay tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Đông đảo bạn bè, người thân của 4 học sinh đoạt huy chương có mặt ở 
Đông đảo bạn bè, người thân của 4 học sinh đoạt huy chương có mặt ở sân bay Nội Bài từ rất sớm.

Và niềm vui vỡ òa khi đoàn HS bước ra đến sảnh quốc tế đến 

Và niềm vui vỡ òa khi đoàn học sinh bước ra đến sảnh quốc tế đến.

Với thành tích đạt 1 huy chương Bạc, 3 huy chương Đồng, tốt hơn so với năm 2013 nhưng đội tuyển dự thi IBO 2014 có những lý do để tiếc nuối khi không thể đổi sang màu tấm huy chương Vàng. Một thành viên trong đoàn cho biết: Khoảng cách giữa các thí sinh không có sự chênh lệch quá lớn, HS Việt Nam chỉ cách tấm huy chương Vàng có vài điểm. Nếu các em có tâm lý ổn định và “chiến thuật” hợp lý thì kết quả sẽ còn tốt hơn nữa.

Sự nuối tiếc của cả thầy lẫn trò

Báo cáo với lãnh đạo Bộ GD-ĐT, PGS.TS Mai Sỹ Tuấn (Khoa Sinh, ĐH Sư phạm Hà Nội) - Trưởng đoàn cho hay: Năm nay có 64 quốc gia đăng ký tham dự kì thi nhưng thực tế chỉ có 61 đoàn có học sinh dự thi do có 3 đoàn làm quan sát viên. Tổng số thí sinh tham dự kì thi là 241 em và có 60% tổng số HS đoạt giải. Cụ thể, tỷ lệ đoạt huy chương vàng là 10%, nghĩa là có 24 em đoạt giải. 20% đạt huy chương bạc và 30% đạt huy chương đồng. Việt Nam nằm trong số ít các đoàn có tất cả học sinh dự thi đều đoạt giải.


“Đoàn Việt Nam có nhiều nuối tiếc bởi câu hỏi của đề thi các em đều đã được học. Tuy nhiên khi làm bài các em còn nặng về tâm lý, không quen với thời gian, chưa có kinh nghiệm nên dẫn đến bỏ lỡ cơ hội để đổi màu huy chương” - PGS.TS Mai Sỹ Tuấn bày tỏ sự nuối tiếc.

Minh chứng cho điều này, PGS.TS Tuấn bộc bạch: Khi thi xong phần thực hành, nhiều em bày tỏ sự nuối tiếc khi không kịp thời gian để chạy máy. Để bài người ta giao cho 10 chỉ tiêu thì HS của mình cứ cố gắng tìm đủ mới chạy máy. Còn đoàn dự thi của Mỹ người ta chỉ cần tìm 7 chỉ tiêu sau đó chạy máy ngay. Đây cũng là “chiến thuật” để chúng ta học hỏi cho các kì thi sau.
Mặc dù đạt kết quả tốt hơn năm trước nhưng cả thầy lẫn trò đều có sự nuối tiếc.

Mặc dù đạt kết quả tốt hơn năm trước nhưng cả thầy lẫn trò đều có sự nuối tiếc.

Thầy Tuấn cũng khẳng định, kết quả đạt được là một sự nỗ lực vượt bậc của cả thầy và trò bởi năm nay đã có một sự cố đáng tiếc ở ban tổ chức. Học tập nước Cộng hòa Thụy sỹ năm trước, nước chủ nhà Indonesia cũng tiến hành thi lý thuyết trên máy tính. Tuy nhiên khi chạy phần mềm thi gặp sự cố nên chuyển sang thi giấy nên gặp rất nhiều trục trặc. Từ chuyện chuyển đề thi sang giấy để dịch, rồi bố trí thời gian thi... nên ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý của các em. Tất cả các thí sinh dự thi đều phải làm bài thi lý thuyết kéo dài gần 7 tiếng đồng hồ, thời gian nghỉ chỉ là 1 tiếng và các em của đoàn chúng ta phải làm bài đến tận 22h30 tối.

Trong 4 gương mặt đoạt huy chương thì có 2 em mới học lớp 11.
Trong 4 gương mặt đoạt huy chương thì có 2 em mới học lớp 11.

“Bản thân các thầy cùng rất vất vả để chạy theo nước chủ nhà khi phải theo sát để dịch đề. Có những thay đổi mà khi các em đã xong rồi nhưng lại phải làm lại do yêu cầu của đề... Gần như các thầy chỉ ngủ 1-2 tiếng/ngày” - PGS.TS Mai Sỹ Tuấn chia sẻ những khó khăn của đoàn.

Cũng theo PGS.TS Mai Sỹ Tuấn thì điều đáng mừng ở kì thi năm nay, đoàn Việt Nam có hai học sinh mới chỉ học lớp 11 nhưng đã đoạt được thứ hạng cao. Đây cũng là tiền đề để hi vọng năm tới các em tham dự sẽ đạt được thứ hạng cao hơn.

“Qua đây cho thấy, nếu ở kì thi học sinh giỏi quốc gia chúng ta có sự tuyển chọn tốt để qua đó lựa chọn em xuất sắc nhất dự thi thì kết quả sẽ tốt” - PGS.TS Tuấn nhấn mạnh.

“Cần nỗ lực để có kết quả ngày càng tốt hơn”

Đó là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển trong buổi lễ đón tiếp đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài. Thứ trưởng Hiển cho hay, trong các môn dự thi Olympic quốc tế thì môn Sinh học là khó khăn nhất. Bởi vì, chúng ta tham dự kì thi Olympic quốc tế môn Sinh học sau các môn khác, điều kiện về dạy và học còn gặp nhiều khó khăn nên thành tích có khiêm tốn. Tuy nhiên mấy năm nay kết quả đã có sự tiến bộ vượt bậc.
 
Lãnh đạo Bộ GD-ĐT tặng bằng khen của Bộ trưởng và phần thưởng cho

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT tặng bằng khen của Bộ trưởng và phần thưởng cho các HS đoạt huy chương.

Năm 2016,Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức kì thi Olympic Sinh học lần thứ 27. Thành thích của đoàn hôm nay sẽ là một nguồn động viên rất lớn và chúng ta sẽ cố gắng hơn nữa để năm sau có kết quả tốt hơn. Năm 2016, tổ chức tại Việt Nam thì không thể có thành tích thấp. Với kết quả đã đạt được thì khi thành tích cao các nước bạn tham gia cũng sẽ thấy là xứng đáng. Đây là vấn đề đặt ra đối với các em HS, đối với các thầy cô giáo dạy môn Sinh, thầy cô luyện môn Sinh cho các em đi thi. 

Lê Thị Nguyệt Hằng và Phạm Minh Đức, đều là học sinh lớp 11 sẽ là niềm hi vọng 

Hai em Lê Thị Nguyệt Hằng và Phạm Minh Đức, đều là học sinh lớp 11, sẽ là niềm hi vọng cho kì thi năm tới.

“Với những khó khăn ở Idonesia mà đoàn vẫn có kết quả tốt như vậy thì đây là một tín hiệu đáng mừng. Năm nay chúng ta có hai HS mới chỉ học lớp 11 và tôi hi vọng sang năm các em sẽ tiếp tục dự thi và có kết quả cao hơn” - Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển bày tỏ.

Tại buổi lễ đón tiếp, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cũng đã ký quyết định tặng bằng khen cho cả 4 HS đoạt giải cũng như các phần thưởng tương xứng.
 
Ngày mai, Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục tổ chức đón đoàn dự thi Olympic Toán quốc tế chiến thắng trở về với thành tích 3 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng.
 

4 học sinh giành huy chương Olympic Sinh học quốc tế 2014

 

Tại Olympic Sinh học Quốc tế lần thứ 25 vừa diễn ra ở Indonesia, cả 4 học sinh Việt Nam dự thi đều đoạt huy chương.

 

Em Lê Thị Nguyệt Hằng - học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) giành huy chương Bạc.

 

3 huy chương Đồng thuộc về các em: Phạm Minh Đức - lớp 11, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định); Trần Lê Quốc Khánh - lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) và Đào Trọng Doanh - lớp 12, Trường THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng).

Nguyễn Hùng