Giao nhận hồ sơ khu vực phía Bắc:

Sư phạm dẫn đầu, Công - Nông thắng lớn

(Dân trí) - Sáng nay, hơn 30 Sở GD-ĐT từ Đà Nẵng trở ra đã tiến hành giao nhận hồ sơ cho 117 trường ĐH, CĐ. Tất cả được tiến hành khẩn trương và gọn nhẹ. Với hơn 700 nghìn hồ sơ dự thi được chuyển giao trong đợt này, đã xuất hiện nhiều diễn biến khá thú vị.

Thí sinh lựa chọn vẫn chưa... khôn

 

Số lượng thí sinh của các tỉnh miền núi phía Bắc đổ về các trường ĐH khối Kinh tế khá nhiều. Cả tỉnh Điện Biên, chỉ có 2 thí sinh thi vào Y tế công cộng nhưng có tới 174 thí sinh thi vào Học viện Ngân hàng và 126 thí sinh thi vào ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, 171 thí sinh đăng ký vào Cao đẳng tài chính Quản trị Kinh doanh.

 

Tại Yên Bái có tới 419 thí sinh đăng ký vào CĐ Tài chính Quản trị Kinh doanh - trường này đã chiếm vị trí thứ 4 trong các sự lưạ chọn của thí sinh tỉnh Yên Bái, chỉ “xếp hạng” sau ĐH Thái Nguyên, ĐH Tây Bắc, ĐH Hùng Vương và CĐ Sư phạm Yên Bái.

 

Ông Vương Văn Phát, chuyên viên tuyển sinh Sở GD-ĐT Yên Bái cho biết: “Thí sinh chọn trường vẫn chưa... khôn. Khi thu hồ sơ của thí sinh năm nay, tôi thấy nhiều em rủ nhau nộp hồ sơ vào trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội với chỉ một lý do là tên trường nghe rất hấp dẫn và điểm chuẩn của trường này năm trước rất thấp, chỉ bằng điểm sàn. Các thông tin khác về học phí cũng như tương lai ra trường ra sao không được mấy em để tâm”.

 

Công - Nông nghiệp đại thắng

 

Theo ghi nhận bước đầu thì số hồ sơ dự thi các tỉnh đều tăng từ 2.000-4.000 hồ sơ. Tuy nhiên, tại một số tỉnh có “truyền thống” nộp nhiều hồ sơ, lại giảm đáng kể. Thanh Hoá có gần 82.000 hồ sơ, so với 100.257 hồ sơ năm ngoái thì đã giảm tới gần 2 vạn hồ sơ...

Với 2 ô tô và gần 40 bao tải hồ sơ, ĐH Công nghiệp được xem là một trong những trường hứa hẹn một mùa tuyển sinh sôi nổi nhất miền Bắc trong năm nay. Từ thành thị đến nông thôn, hầu như tại địa phương nào cũng có số thí sinh lựa chọn vào trường này đông vào loại nhất, nhì. Hà Nội có hơn 3.000 hồ sơ, Bắc Giang có hơn 2.000...

 

Các trường CĐ Công nghiệp cũng được thí sinh hết sức hào hứng. Tại Vĩnh Phúc, ngoài trường ĐH Công nghiệp dẫn đầu với 1.514 hồ sơ thì hai trường CĐ Kinh tế Công nghiệp 1 và Công nghiệp Phúc Yên cũng đứng vào top 4 trường được nhiều thí sinh lựa chọn nhất.

 

Bên cạnh khối Công nghiệp, các trường ĐH Nông nghiệp năm nay cũng hứa hẹn một mùa tuyển sinh bội thu. Số hồ sơ dự thi vào ĐH Nông nghiệp 1 tăng kỷ lục. Tại Bắc Ninh, số hồ sơ dự thi của thí sinh tỉnh này vào ĐH Nông nghiệp là nhiều nhất với 3.436 bộ. Riêng tỉnh mới tách là Điện Biên cũng có đến 300 hồ sơ...

 

Sư phạm vẫn là nhất

 

Theo nhận xét của các Sở GD-ĐT các tỉnh miền núi phía Bắc, điều mà họ thấy hài lòng nhất vẫn là sự lựa chọn của thí sinh vào các trường sư phạm không có gì thay đổi. ĐH Sư phạm Thái Nguyên, ĐH Sư phạm Hà Nội, các trường CĐ Sư phạm địa phương vẫn luôn chiếm được cảm tình của phần đông thí sinh.

 

Chị Bùi Hoàng Giang, cán bộ tuyển sinh của trường ĐH Sư phạm Hà Nội khi thu đến Sở GD-ĐT Lạng Sơn, đã phải xin thêm bao tải để đựng vì số bao tải mang theo đã đầy sạch. Số hồ sơ thu từ các địa phương về cho trường này không nơi nào có số lượng dưới hàng trăm, Lạng Sơn có 685 hồ sơ, Phú Thọ có 351, Bắc Kạn 116...

 

Thí sinh đã thích chọn “ao làng”

 

Thí sinh tỉnh Thái Nguyên lựa chọn các trường ĐH của Thái Nguyên nhiều nhất. Thí sinh tỉnh Phú Thọ, chọn thi nhiều nhất vào ĐH Hùng Vương. Thí sinh Đà Nẵng, chọn nhiều nhất vào ĐH Đà Nẵng, sau đó mới đến ĐH Huế, ĐH Quốc gia TPHCM và các trường ĐH khác.

 

Ngay cả những tỉnh không có trường ĐH thì thí sinh vẫn thích chọn vào các trường CĐ của tỉnh mình như tỉnh Vĩnh Phúc, lựa chọn thi hàng đầu của thí sinh tỉnh này là vào trường CĐ Sư phạm Vĩnh Phúc...

 

CĐ đã tìm được chỗ đứng xứng đáng

 

Tại Sở GD-ĐT Điện Biên, số trường CĐ và ĐH mà thí sinh lựa chọn đã gần tương đương nhau với 52 trường ĐH và 40 trường CĐ. Tại Bắc Giang, Lào Cai, Thanh Hoá, Nghệ An... số hồ sơ dự thi của thí sinh vào các trường CĐ đã bằng khoảng 1/3 số hồ sơ dự thi vào ĐH.

 

Dự báo, số hồ sơ dự thi của thí sinh vào các trường CĐ năm nay sẽ có khoảng 600 nghìn hồ sơ.

 

Ngày mai, 5/5, khu vựa phía Nam sẽ tiếp tục công việc này. Các số liệu tổng hợp về toàn cảnh hồ sơ dự thi ĐH, CĐ của thí sinh năm nay sẽ được chuyển về Vụ ĐH và SĐH vào chiều mai. 

M.M - N.H