Hà Nội:

Sự thật về học thêm 6 buổi/tuần ở Trường THCS Hoàng Liệt

(Dân trí) - Theo thông tin phản ánh của phụ huynh thì Trường THCS Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) tổ chức học thêm 3 môn Toán, Văn, Anh cho học sinh cả tuần vào các buổi chiều với mức học phí hơn 300 ngàn đồng/HS/tháng.

Không những thế, phụ huynh này còn cho biết: Ngoài việc học thêm cả tuần ở trường, vào các buổi chiều thì giáo viên còn tổ chức dạy thêm tại nhà vào buổi tối, đề nghị phụ huynh HS đứng ra tổ chức, sau đó phát phiếu để lấy chữ ký trên danh nghĩa “tự nguyện”.

Như vậy nếu phản ánh của phụ huynh là đúng thì Trường THCS Hoàng Liệt đã làm sai so với quy định về quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn Hà Nội mà UBND Thành phố ban hành, bởi theo quy định này, HS bậc THCS không học quá 2 tiết/buổi học và không quá 3 buổi/tuần.
 
Sự thật về học thêm 6 buổi/tuần ở Trường THCS Hoàng Liệt  - 1
Trường THCS Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Để tìm hiểu phản ánh của phụ huynh về việc tổ chức dạy thêm học thêm cả tuần ở Trường THCS Hoàng Liệt, Dân trí đã có buổi làm việc trực tiếp với Ban giám hiệu nhà trường vào chiều ngày 3/10.

Trường bức xúc vì thông tin sai sự thật

Chia sẻ với Dân trí, cô Đặng Thị Thu Hà, hiệu phó Trường THCS Hoàng Liệt nhấn mạnh: “Thông tin phụ huynh phản đã sai lệch hoàn toàn so với thực tế”.

Cô Hà cho biết thêm, việc học sinh của trường tham gia học vào tất cả các buổi chiều là do nhà trường thực hiện mô hình học 2 buổi/ngày và học tất cả các không phải chỉ có 3 môn Toán, Văn, Anh. Ngoài ra các em có thể đăng ký các môn tự chọn như Nhạc, Họa… Mô hình này không phải đây là năm đầu tiên triển khai mà được thực hiện nhiều năm nay.

“Đến thời điểm này tôi chưa nhận được một phản ánh nào về việc Trường THCS Hoàng Liệt tổ chức dạy thêm học thêm. Còn việc học 2 buổi/ngày thì ngoài Trường THCS Hoàng Liệt thì quận Hoàng Mai cũng còn có nhiều trường khác thức hiện mô hình này” - ông Đặng Văn Trường, Trưởng phòng GD-ĐT quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Khá bức xúc trước vấn đề phản ánh, thầy Hoàng Văn Sinh, Bí thư Chi bộ nhà trường, nguyên hiệu trưởng THCS Hoàng Liệt (thầy Sinh vừa nhận quyết định nghỉ hưu vào đầu tháng 9/2011, hiện tại trường vẫn chưa bổ nhiệm hiệu trưởng - PV) nhấn mạnh: “Việc học 2 buổi/ngày cũng được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của phụ huynh. Chúng tôi đã làm rất công khai và phụ huynh đều đồng tình. Từ khi có mô hình này thì con em của họ học hành tiến bộ và nhà trường cũng gặt hái được nhiều thành tích hơn”.

Cũng theo thầy Sinh, mô hình học 2 buổi/ngày được nhà trường triển khai từ năm 2000. Năm đầu toàn trường chỉ có 1 lớp đăng ký tham gia, sau đó tăng lên dần. Cho đến khoảng 3 năm này, thấy mô hình hiệu quả nên 100% phụ huynh đồng ý cho con tham gia.

Về việc triển khai học 2 buổi/ngày, Ban giám hiệu trường THCS Hoàng Liệt cho biết: “Thật ra để duy trì mô hình này đội ngũ thầy cô nhà trường đã phải nỗ lực và hi sinh khá nhiều. Hiện tại nhà trường thu buổi học thứ 2 là 350.000 đồng/HS/tháng. Nếu tính ra thì giáo viên được hưởng chưa đến 5.000 đồng/tiết. Với mức thù lao thấp như vậy thì chắc chắn chỉ có những giáo viên tâm huyết mới có thể làm được. Trên thực tế nhiều trường THCS không thể duy trì được học 2 buổi/ngày cũng là do nguyên nhân này”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, buổi chiều Trường THCS Hoàng Liệt chỉ tiến hành dạy củng cố kiến thức, bồi dưỡng học sinh yếu kém, cũng như tiến hành bồi dưỡng học sinh giỏi.

Hiệu phó Thu Hà cũng cho biết, nhà trường không dạy trước chương trình SGK vào các buổi chiều để tránh tình trạng có HS không tham gia thì bị thiếu hụt kiến thức. Chính vì thế mặc dù học hai buổi/ngày nhưng các em không bị quá tải. Cách đây vài hôm, một số phụ huynh có đề nghị thời gian học buổi chiều nên kết thúc sớm hơn vì hiện tại là quá muộn (HS kết thúc học buổi chiều vào lúc 17h00 - PV), sau khi xem xét thì nhà cũng đã tiếp thu và điều chỉnh để các em có thể rời trường vào lúc 16h30.

Giáo viên dạy thêm tại nhà: Khó xảy ra!

Liên quan đến việc sau khi “tối mắt, tối mũi” ở trường, HS tiếp tục phải học thêm tại nhà giáo viên, hiệu phó Đặng Thị Thu Hà chia sẻ: “Như các bạn đã thấy, thầy cô làm việc ở trường đến tận chiều tối thì thử hỏi thời gian đâu để tổ chức dạy thêm ở nhà”.

Thầy Hoàng Văn Sinh cũng cho biết thêm, nếu giáo viên muốn dạy thêm ở ngoài thì phải được Phòng GD-ĐT cấp phép. Nếu như những năm học trước thì có một vài thầy cô lên Ban giám hiệu để xin xác nhận hoàn tất thủ tục hồ sơ xin cấp phép thì năm học 2011-2012 chưa có giáo viên nào đề nghị cả.

“Tôi khẳng định nhà trường không tổ chức dạy thêm, nếu có giáo viên nào đó tổ chức dạy thêm và ép HS theo học thì phụ huynh phản ánh với Ban giám hiệu. Nhà trường sẽ xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm” - thầy Sinh chốt lại vấn đề.

Nguyễn Hùng