SV Raffles Hà Nội được hỗ trợ chi phí sang học tại Úc và Singapore

(Dân trí) - Ngày 16/3, tại Hà Nội, Trung tâm đào tạo quốc tế Raffles Hà Nội đã có buổi gặp gỡ với phụ huynh, sinh viên và đưa ra nhiều giải pháp để sinh viên tiếp tục được học tập.

Trước đó, ngày 15/3, Bộ GD-ĐT đã có công văn chỉ đạo Tập đoàn giáo dục Raffles (cơ sở Hà Nội và TPHCM) không được khôi phục chương trình cấp chứng chỉ cấp độ 1, 2, 3 trái phép trên lãnh thổ Việt Nam, nghiêm chỉnh chấp hành các quyết định xử phạt hành chính của thanh tra Bộ GD-ĐT.
 
Đồng thời, Bộ cũng yêu cầu Công ty TNHH dạy nghề đào tạo quốc tế Raffles Việt Nam và Trung tâm đào tạo quốc tế Raffles Hà Nội nghiêm chỉnh chấp hành các quyết định xử phạt hành chính và báo cáo Bộ sau khi hoàn tất việc khắc phục hậu quả. Bộ chỉ xem xét hồ sơ xin thành lập trường của Tập đoàn giáp dục Raffles khi Công ty TNHH dạy nghề đào tạo quốc tế Raffles Việt Nam và Trung tâm đào tạo quốc tế Raffles Hà Nội khi đã giải quyết dứt điểm hậu quả do hoạt động giáo dục trái pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam trong thời gian vừa qua.

Ngay sau khi có công văn của Bộ GD-ĐT, ngày 16/3, Trung tâm đào tạo quốc tế Raffles Hà Nội đã có buổi gặp gỡ với phụ huynh và sinh viên (SV). Ông Alex Quah - giám đốc Trung tâm đã thừa nhận và xin lỗi phụ huynh và SV rằng nhà trường có vấn đề về việc xin cấp phép với Chính phủ Việt Nam.

“Nhà trường đã làm hết sức để các SV có thể học ở Hà Nội nhưng không được và mong muốn phụ huynh cùng SV xem xét cơ hội chuyển sang học tiếp tại các cơ sở của Raffles tại Úc và Singapore. Theo đó, Tập đoàn Raffles đã họp và đưa ra quyết định sẽ hỗ trợ cho những SV nào muốn chuyển tiếp sang các cơ sở của Rafles tại Úc và Singapore học tiếp. Phần hỗ trợ bao gồm chi phí xin visa, đi lại, và 300 USD sinh hoạt phí. Học phí sẽ vẫn đóng theo mức của Raffles Hà Nội” - ông Alex Quah cho biết.

Đối với các SV không thể chuyển sang Singapore và Úc học tiếp mà vẫn muốn theo học tại Hà Nội, ông Quah cho hay, Trung tâm sẽ vẫn tiếp tục làm việc với Bộ GD-ĐT để tìm biện pháp giải quyết.

Tại buổi gặp gỡ, ban lãnh đạo Raffles cơ sở Hà Nội, Singapore và Australia cũng đã giải đáp thắc mắc của SV muốn chuyển tiếp ra nước ngoài xung quanh các vấn đề: các môn học được bảo lưu, yêu cầu về trình độ tiếng Anh, sự khác biệt trong chương trình học giữa các cơ sở của Raffles...

Hồng Hạnh - Lê Phương