Đà Nẵng:

Tạm đình chỉ cô giáo nghi đánh trẻ mầm non bầm tím chân

(Dân trí) - “Tạm đình chỉ cô giáo nghi đánh học sinh bầm tím chân để làm rõ” - thầy Hoàng Cầm, Trưởng Phòng Giáo dục quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết khi trao đổi với PV <i>Dân trí</i> chiều 28/3.

Theo thầy Hoàng Cầm, vì sự việc xảy ra vào ngày thứ 6 (23/3) nhưng đến thứ 2 (26/3), phụ huynh mới đưa con đến báo là cháu bị cô giáo đánh. Do thời gian xa nhưng vì phụ huynh phản ảnh nên Phòng Giáo dục phải làm rõ.
 
“Tôi đã chỉ đạo nhà trường trước mắt tạm đình chỉ cô H.T.M.H. giảng dạy trong ba ngày để kiểm điểm làm rõ sự việc”, thầy Cầm cho biết.
 
Tạm đình chỉ cô giáo nghi đánh trẻ mầm non bầm tím chân
Cháu Vy với nhiều vết bầm tím ở chân nghi do cô giáo H. đánh.
 
Hôm qua 27/3, Trường mầm non Hương Sen (phường Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ) đã mở hội đồng kỷ luật để xử lý sự việc này. Tuy nhiên, theo thầy Cầm, một điều hết sức khó khăn để xác định có hay không cô H. đánh học sinh vì cô giáo thì nói không đánh còn học trò thì nói có đánh. Mặc khác, cháu Vy cũng bảo mình bị các bạn khác trong lớp đánh nữa.

“Dù cô không đánh mà để học sinh đánh với nhau bầm tím chân như thế thì trách nhiệm thuộc về cô H. nên tôi yêu cầu mở hội đồng kỷ luật”, thầy Cầm khẳng định.

Về hình thức kỷ luật, thầy Cầm cho biết trường đã cảnh cáo cô H., còn cô L. (dạy chung lớp với cô H.) thì khiển trách. Hiện trường đã có báo cáo gửi lên Phòng GD quận Cẩm Lệ và Phòng cũng đã có báo cáo gửi quận Cẩm Lệ và TP Đà Nẵng.

“Hiện chưa xác định được cô giáo có đánh học sinh hay không nhưng chỉ cần cô giáo cầm cây đánh một roi thôi, tôi cũng đề nghị Quận cho nghỉ việc ngay. Tôi rất là nghiêm minh trong chuyện này”, thầy Cầm khẳng định.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, sáng 26/3 anh Lê Văn Mười mang con là cháu Lê Thị Ý Vy (5 tuổi) lên Trường mầm non Hương Sen nơi cháu theo học trình báo về việc cháu có nhiều vết bầm tím ở hai chân sau khi từ trường về hôm thứ 6 (23/3). Tuy nhiên, trường đã phủ nhận sự việc này.

Sau đó, anh Mười đưa con đến Phòng Giáo dục quận Cẩm Lệ để trình bày thì cháu Vy đã khai với thầy trưởng phòng là bị cô giáo H. và các bạn trong lớp đánh.

Công Bính