Lào Cai:

Tạm đình chỉ hiệu trưởng dọa học sinh cho vào máy nhổ lông gà

(Dân trí) - Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai, ngày 24/3/2017, UBND huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) đã ra quyết định số 660/QĐ- UBND về việc tạm đình chỉ công tác đối với bà Vũ Thị Hằng, hiệu trưởng Trường mầm non xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) từ ngày 25/3/2017 đến ngày 8/4/2017.

Đồng thời UBND huyện Bảo Thắng cũng ra thông báo về việc giao cho bà Hoàng Thị Bích Phượng, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) phụ trách Trường mầm non xã Xuân Giao trong thời gian bà Vũ Thị Hằng bị tạm đình chỉ công tác.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai cũng thông tin cho biết vụ việc xảy ra ở trường mầm non xã Xuân Giao (huyện Bảo Thắng) cụ thể như sau: Ngày 22/3/2017, cháu Nguyễn Gia H. - học sinh lớp mẫu giáo 4 tuổi A3 của Trường mầm non Xuân Giao được bố là anh Nguyễn Văn Nam đưa đến trường. Cháu khóc nhiều, không chịu vào lớp học.

Đón bé vào lớp, cô giáo Hà Kim Vân, giáo viên chủ nhiệm lớp mẫu giáo 4 tuổi A3 đã dỗ cháu vào lớp học nhưng cháu H. vẫn khóc to và chạy vào bếp. Hai cô giáo là Vũ Thị Hiền và cô Lê Thị Phượng khênh lên dọa thả vào máy vặt lông gà ở gần nhà bếp. Sau đó hai cô giáo trên đã thả cháu xuống.

Tuy nhiên, cháu H. vẫn tiếp tục khóc nên cô hiệu trưởng Vũ Thị Hằng đã đến bế và dỗ cháu. Nhưng đến lúc này cháu H. vẫn khóc nên cô Hằng đã quát và bế cháu đến máy vặt lông gà và nghiêng đầu cháu H. vào gần miệng máy rồi dọa cắm điện vào máy để dọa cháu không khóc nữa.

Cô hiệu trưởng Vũ Thị Hằng (áo hồng) đang ôm rồi dốc đầu cháu H vào máy vặt lông gà và hô cắm điện để “cháu không khóc nữa”. (Ảnh cắt từ clip do gia đình cung cấp cho báo chí)
Cô hiệu trưởng Vũ Thị Hằng (áo hồng) đang ôm rồi dốc đầu cháu H vào máy vặt lông gà và hô cắm điện để “cháu không khóc nữa”. (Ảnh cắt từ clip do gia đình cung cấp cho báo chí)

Đúng lúc này, anh Nguyễn Văn Nam là bố cháu H. do không yên tâm con đã nghỉ làm quay về trường đến đón và đưa cháu về nhà.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, đại diện nhà trường và các cô giáo liên quan đến gia đình cháu H. xin lỗi và đề nghị gia đình cho cháu đi học.

Nhận được tin phản ánh, Sở GD-ĐT tỉnh Lào Cai đã tới trường mầm non Xuân Giao và phối hợp với UBND huyện Bảo Thắng chỉ đạo phòng GD-ĐT huyện Bảo Thắng phối hợp với công an huyện Bảo Thắng để xác minh sự việc.

Hiện tại qua quan sát, về sức khỏe, về tâm lý và các hoạt động khác của cháu Nguyễn Gia H. vẫn đảm bảo bình thường. Nhà trường sẽ đưa cháu đi giám định sức khỏe kịp thời để kết luận chính xác về tình trạng tâm lý và sức khỏe của cháu.

Trả lời báo chí, gia đình cháu Nguyễn Gia H. mong muốn cơ quan chức năng của huyện Bảo Thắng và ngành giáo dục tỉnh Lào Cai xử lý nghiêm vụ này vì đây là hành vi phản giáo dục của hiệu trưởng và 2 giáo viên Trường mầm non xã Xuân Giao.

Phạm Ngọc Triển

Dòng sự kiện: Bạo hành trẻ mầm non