Tạm đình chỉ học, hạ hạnh kiểm 2 nữ sinh đánh bạn

(Dân trí) - Thông tin từ Trường THCS Nguyễn Phong Sắc cho biết, sáng nay 14/10, ban lãnh đạo nhà trường đã họp và ra quyết định tạm đình chỉ học trong 3 ngày đối với 2 nữ sinh đánh bạn trong clip “nữ sinh đánh bạn, bắt quỳ” mà báo chí vừa phản ánh.

Lãnh đạo nhà trường cho biết sau khi xảy ra sự việc và điều tra của công an, các em nữ sinh trong clip đã thừa nhận những hành vi đánh nhau của mình. Đặc biệt, 2 nữ sinh đánh bạn ở trường THCS Nguyễn Phong Sắc rất ăn năn hối hận về hành động của mình. Gia đình của 2 nữ sinh này đã ký cam kết quản lý con em mình tốt hơn sau khi sự việc xảy ra. Nhà trường cũng đề nghị trong thời gian 2 nữ sinh bị tạm đình chỉ học, gia đình cần giám sát và giáo dục để các em tiến bộ sau khi trở lại trường.
 
Tạm đình chỉ học, hạ hạnh kiểm 2 nữ sinh đánh bạn - 1
Hình ảnh nữ sinh đánh bạn trong clip.
Còn đối với 2 nam học sinh tham gia quay clip và tung lên mạng học ở Trường THPT Dân lập Đinh Tiên Hoàng, trao đổi với Dân trí, Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Ngày mai, Hội đồng kỷ luật nhà trường sẽ họp và có quyết định chính thức kỷ luật 2 học sinh của trường tham gia quay clip “nữ sinh đánh bạn, bắt quỳ”. Mặc dù không trực tiếp tham gia đánh bạn nhưng 2 em học sinh này đã có hành động a dua, thậm chí quá đáng với bạn của mình, không can thiệp khi bạn đánh nhau mà lại đứng quay clip và tung lên mạng. Do vậy, các em phải chịu trách nhiệm và hình thức xử phạt về hành động của mình là cảnh cáo trước toàn trường và hạ hạnh kiểm”.

Trước đó, cũng trao đổi với Dân trí, ông Lâm cho rằng: “việc học sinh ở độ tuổi THCS, THPT đánh nhau là chuyện bình thường vì tâm sinh lý các em đang phát triển. Nhưng cái không bình thường ở đây là nữ học sinh đánh bạn và hành động vô cảm của học sinh quay clip rồi tung lên mạng, điều đó mới đáng lên án. Để xảy ra tình trạn học sinh ngày càng đánh nhau nhiều là do cách giáo dục trong gia đình, nhà trường và tổ chức xã hội của mình chưa thực sự chu đáo dẫn đến nhận thức các em chưa đầy đủ. Theo tôi, xã hội phải tiếp tục lên án những hành động này và thay đổi cách giáo dục học sinh, nhất là đối với nữ sinh cần giáo dục nữ tính nhiều hơn nữa”.

Sau sự việc trên, ông Lâm cũng đề nghị với Bộ GD-ĐT ngoài việc xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, Bộ GD-ĐT sớm đưa chương trình giáo dục giá trị sống để giải quyết triệt để bạo lực học đường và giúp học sinh tôn vinh 12 giá trị “Bình an”, “Tôn trọng”, “Yêu thương”, “Đoàn kết”… Việc học sinh bị các trường buộc thôi học (3 ngày, 1 tuần, 1 năm vì đánh nhau), nhiều ý kiến lo ngại đây sẽ trở thành gánh nặng cho xã hội. Vì vậy, nên hạn chế hình thức đuổi học đối với các em.

Hồng Hạnh