Bạc Liêu:

Tạm thời đình chỉ công tác với hiệu trưởng bị “tố” sàm sỡ nữ sinh

(Dân trí) - Liên quan đến vụ Hiệu trưởng bị “tố” sàm sỡ nữ sinh lớp 5, ngày 7/5, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Phòng GD-ĐT huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) đã đình chỉ công tác đối với Hiệu trưởng Trường Tiểu học C xã Vĩnh Phú Đông.

Qua liên lạc với ông N.V.T. (Hiệu trưởng Trường Tiểu học C xã Vĩnh Phú Đông), ông T. xác nhận, ông bị đình chỉ công tác 1 tháng để các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ có hay không việc ông có hành vi không đúng đắng với một nữ sinh lớp 5 của trường.

PV Dân trí cũng đặt vấn đề với ông T. về việc ông có ý kiến gì với việc bị đình chỉ công tác, ông T. nói, vụ việc vẫn đang chờ kết luận chính thức của cơ quan chức năng nên ông không giải thích gì thêm.

Như Dân trí đưa tin, trước đó, gia đình ông L.V.S. (ngụ xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long) có đơn gửi Công an huyện Phước Long trình báo việc con gái ông là em L.T.A.T. (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học C xã Vĩnh Phú Đông) bị Hiệu trưởng nhà trường là ông N.V.T. có hành vi sàm sỡ. Vụ việc được một học sinh cùng trường với em A.T. quay lại bằng điện thoại di động.

Bức xúc trước hành vi của ông hiệu trưởng, gia đình em A.T. làm đơn và gửi clip quay được đến cơ quan công an, đề nghị làm rõ hành vi của ông N.V.T. Theo gia đình em A.T., em A.T. đã 2 lần bị ông hiệu trưởng có hành động sàm sỡ.

Trong khi đó, lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Phước Long cũng cho biết, vụ việc đang được cơ quan công an thụ lý làm rõ.

H.H