Tân đại sứ Pháp: “Lĩnh vực đào tạo là mảnh đất tốt đẹp nhất...”

(Dân trí) – “Trao đổi trong lĩnh vực đào tạo, thanh niên là mảnh đất tốt đẹp nhất để phát triển mối quan hệ giữa hai nước” - Tân đại sứ Pháp tại Việt Nam, Hervé Bolot đã phát biểu như vậy trong buổi ra mắt báo chí sáng 14/8.

Hiện Pháp là nước hàng đầu ở châu Âu về khả năng tiếp đón sinh viên Việt Nam du học.

Theo ông Hervé Bolot, ngay trong tuần làm việc đầu tiên tại Việt Nam của ông đã có minh chứng cụ thể về mối quan hệ trong lĩnh vực giáo dục. Đó là việc tập đoàn viễn thông của Pháp (France Télécom), sau khi sang Việt Nam đã cam kết mỗi năm sẽ đào tạo giúp Việt Nam 20-30 kĩ sư tại trung tâm đào tạo của tập đoàn này. Pháp hiện là cường quốc về viễn thông (đã có hợp tác với hơn 140 nước về lĩnh vực này) và phía Pháp mong muốn tiếp tục hợp tác sâu hơn với Việt Nam về lĩnh vực này.

 

Ông Hervé Bolot cũng cho biết, tuần này ông sẽ kí hơn 700 bằng tốt nghiệp của các lớp Pháp ngữ, Pháp-Việt. Đây là nền tảng để phát triển tiếp các ngành học Pháp ngữ ở bậc Đại học.

 

Pháp cũng đang là nước đứng hàng đầu ở châu Âu trong việc tiếp đón các sinh viên Việt Nam sang theo học. Hiện tại có khoảng 5.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trường đại học ở Pháp...

 

Ông  Hervé Bolot đánh giá, những lĩnh vực như dịch vụ, giáo dục tiềm ẩn khả năng cho sự tăng trưởng cao của nền kinh tế như Việt Nam.

 

Hướng đi thứ hai được tân đại sứ nói đến là sự hợp tác trong lĩnh vực kinh tế. Ông Hervé Bolot nhấn mạnh: “Pháp không thể không quan tâm tới Việt Nam, một nước có tốc độ gia tăng dân số và tăng trưởng kinh tế lớn trên thế giới”.

 

Ông hi vọng, sẽ đưa mối quan hệ truyền thống giữa hai nước thành mối quan hệ đối tác - mối quan hệ kinh tế và phát triển. Hiện tại Pháp là đối tác hàng đầu của Việt Nam ngoài khu vực châu Á, là nước đứng thứ hai về viện trợ phát triển cho Việt Nam.

 

Ông Hervé Bolot sinh năm 1945, là tiến sĩ địa lí. Ông từng là Phó Tổng lãnh sự tại New York, cố vấn ngoại giao tại bộ Nội vụ, đại sứ tại Cônggô và gần đây nhất là đại sứ tại Rumani.. Trong cương vị đại sứ tại Rumani, ông đã có những đóng góp vào việc thúc đẩy Rumani gia nhập Liên minh châu Âu, cũng như giúp nước này tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ 2006.

 

Mạnh Cường