Quảng Nam:

Tân hiệu trưởng bị tố “lạm quyền”

(Dân trí) - Nhậm chức hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam được 7 tháng thông qua thi tuyển, tân hiệu trưởng bị cán bộ, giảng viên tố “lạm quyền” trong điều hành công việc.

Cho rằng tân hiệu trưởng - ông Lương Văn Vui - có những việc làm thiếu công bằng, một số cán bộ của Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam, đã gửi đơn đến Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thanh tra tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam và các cơ quan báo chí đề nghị can thiệp.

Ông Lương Văn Vui được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam từ ngày 1
Ông Lương Văn Vui được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam từ ngày 1/4/2014.

Theo đơn phản ánh, tháng 3/2014, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức thi chức danh hiệu trưởng và phó hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam. Sau khi thi tuyển, ông Lương Văn Vui và ông Nguyễn Quyết Thắng lần lượt được bổ nhiệm làm hiệu trưởng và phó hiệu trưởng trường này từ ngày 1/4.

Thế nhưng, sau khi được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng chưa “ấm chỗ”, ông Nguyễn Quyết Thắng lại được UBND tỉnh Quảng Nam ký quyết định bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường CĐ Nghề Quảng Nam. Cách sử dụng và bố trí cán bộ của tỉnh Quảng Nam khiến cho cán bộ, giáo viên và dư luận hết sức bất ngờ.

Đối với Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam, theo phản ánh của một số giáo viên trong trường cho biết, từ khi có hiệu trưởng và phó hiệu trưởng mới, tình hình trường không có gì thay đổi, càng ngày càng trì trệ. Lãnh đạo mới không tập trung công tác tuyển sinh, chỉ đề ra các công việc gây nhiều dư luận trái chiều trong nhà trường...

Trong đơn nêu rõ, tân hiệu trưởng tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng khoa Xây dựng và Giám đốc Trung tâm Quốc phòng an ninh và Giáo dục thể chất không đúng quy định, người dự thi không đạt chuẩn, không có bằng hoặc chứng chỉ về Quốc phòng an ninh, lý luận chính trị… Có biểu hiện coi thường tổ chức Đảng, góp ý của tập thể.

Ngoài ra, hiệu trưởng Lương Văn Vui tổ chức xét tuyển viên chức không đúng quy định, không có chế độ ưu tiên cho người công tác lâu năm, chưa xét tuyển nhưng chỉ định vị trí và con người mang tính gán ghép, không theo vị trí việc làm của các đơn vị, không theo phân bổ của các chỉ tiêu biên chế, cách làm tùy tiện... Bên cạnh đó, trường còn tổ chức xây dựng căn tin làm dịch vụ phá vỡ quy hoạch và cảnh quan sư phạm của trường, không thông qua tập thể.

Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam.
Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam.

Ngày 13/11, trao đổi với PV Dân trí về những kiến nghị của cán bộ, giáo viên; ông Lương Văn Vui cho rằng, việc phản ánh chức danh Trưởng khoa Xây dựng và Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh và Giáo dục thể chất không đủ tiêu chuẩn là không thực tế. Ở khoa Xây dựng có 3 ứng viên gồm 2 phó khoa và 1 giảng viên. “Đây là những Thạc sĩ và Đảng viên thì không thể nói là thiếu tiêu chuẩn được”, ông Vui nói.

“Đối với Trung tâm Giáo dục thể chất - quốc phòng cũng có 3 ứng viên, trong đó có 1 phó giám đốc và 2 người khác là giảng viên của trung tâm đó. Tiêu chí bổ nhiệm là giảng viên có bằng đại học và Đảng viên. Tôi cũng không hiểu các ứng viên này thiếu tiêu chuẩn là tiêu chuẩn nào”, ông Vui trình bày.

Theo ông Vui, việc tuyển vào biên chế Nhà nước có 2 hình thức; một là thi tuyển, 2 là xét tuyển. Trong xét tuyển thực hiện theo 2 cách, cách 1 là phỏng vấn, cách 2 là làm bài kiểm tra sát hạch. Việc này hội đồng nhà trường chọn cách 2 là kiểm tra sát hạch. Theo đó, kế hoạch thi tuyển viên chức của trường được Sở Nội vụ phê duyệt. Có hội đồng ra đề, ban coi thi và chấm thi. Đây là việc làm bình thường.

Đối với nội dung xây dựng trường xây dựng căng tin làm dịch vụ phá vỡ quy hoạch và cảnh quan sư phạm của trường... Ông Vui cho rằng, trong khuôn viên trường không có căn tin nên phải xây dựng. Ban giám hiệu cũng đã khảo sát 3 vị trí, cuối cùng chọ vị trí ở góc trường. Việc này đã được thảo luận công khai trong một cuộc họp giao ban của trường rồi mới tiến hành xây dựng.

Đơn của một số giáo viên cũng phản ánh việc trường mở “lớp chui” ở huyện Nam Trà My. Ông Vui thừa nhận năm trước trường có mở một lớp luật ở huyện Nam Trà My với khoảng 30 học viên. Lớp thứ 2 là Trung học Sư phạm Mầm non cũng ở huyện này, lớp này mở được hơn 1 tháng gồm 40 học viên. “Đây là những lớp học trên cơ sở đề nghị của địa phương nhằm đào tạo giáo viên cho vùng khó khăn của tỉnh”, ông Vui giải thích.

Trả lời câu hỏi của PV về việc vì sao mới về nhậm chức hiệu trưởng chưa được bao lâu lại có đơn phản ánh của một số cán bộ, giáo viên của trường, ông Vui nói: “Đây là phản ảnh của một vài cá nhân không có đầy đủ thông tin về việc trường đã làm”.

Trao đổi với PV Dân trí về đơn kiến nghị của giáo viên gửi UBND tỉnh, ông Nguyễn Chín - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cho biết chưa nhận được đơn kiến nghị này. “Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật là do tôi phụ trách trực tiếp nhưng tôi chưa nghe phản ánh. Nếu nhận được đơn, tôi sẽ chỉ đạo kiểm tra, xử lý không để giáo viên bị oan".

Công Bính