Tân Thủ khoa ĐH Sư phạm Hà Nội 2: “Đi gia sư từ năm 2 để tích lũy kinh nghiệm”

(Dân trí) - Đó là chia sẻ của Phạm Thị Hằng - nữ thủ khoa xuất sắc đầu ra năm 2017 của ĐH Sư phạm Hà Nội 2. Hiện tân thủ khoa đang dạy tại một trường dân lập ở Bắc Ninh. Hàng ngày phải di chuyển từ Gia Lâm (Hà Nội) sang Bắc Ninh nhưng cô gái trẻ vẫn miệt mài lên lớp với những học sinh thân yêu.

Thủ khoa đâu phải chỉ học

Ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi gặp tân thủ khoa Phạm Thị Hằng (sinh năm 1995, quê gốc Tuyên Quang, hiện sống với gia đình tại Gia Lâm, Hà Nội) là sự nhanh nhẹn thông minh và hoạt bát. Năm 2013, thi Đại học đạt số điểm khá cao (23,5 điểm khối C chưa cộng điểm ưu tiên), Hằng đã chọn cho mình môi trường sư phạm với mong ước trở thành cô giáo dạy Văn.

Hằng cho biết, trong suốt những năm học Đại học, bạn đã làm phó Bí thư và Bí thư chi Đoàn, thường xuyên tham gia các chương trình của khoa và trường. Có những hôm tập luyện chương trình đến khuya rất mệt nhưng sau đó, mỗi chương trình kết thúc là niềm vui lại nhân lên. Qua mỗi chương trình, Hằng rèn luyện được tinh thần đoàn kết, phát huy sự tự tin, tính sáng tạo, khả năng thẩm mĩ, kinh nghiệm sân khấu… Nữ thủ khoa cũng chia sẻ “mấy tháng rồi không được múa may gì mình cũng thấy thiếu thiếu”.

Thủ khoa Phạm Thị Hằng có biệt tài múa.
Thủ khoa Phạm Thị Hằng có biệt tài múa.

Nói về phương pháp học tập, tân thủ khoa cho biết, mỗi khi lên giảng đường bạn đều tập trung nghe thầy cô giảng bài và nắm vững trọng tâm bài học ngay tại lớp. Chỗ nào chưa hiểu thì hỏi thầy cô hoặc trao đổi với bạn bè ngay sau đó. Hằng cũng chia sẻ rằng bạn hay nhớ các nội dung chính theo gạch đầu dòng, nhớ kĩ đối với nội dung ấy có tất cả bao nhiêu ý, đó là những ý nào. Và các kiến thức thì Hằng đọc hai đến ba lần để khi thi sau khi viết ý chính, bạn có thể đi sâu hơn vào nội dung.

Theo Hằng, kiến thức thực tế vô cùng quan trọng bởi cuộc sống luôn thay đổi và mình phải bắt nhịp với nó. Có như vậy mới rèn luyện được bản lĩnh để bước vào những khó khăn và thử thách mới. Bản thân cô đi gia sư từ khi học năm hai Đại học và cho đến bây giờ Hằng vẫn tham gia công việc này.

Nghĩ tích cực, sống hết mình

Là một trong 84 thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc được vinh danh tối ngày 8/10/2017 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Hằng rất vui, vinh dự và tự hào. Hằng tâm sự rằng đây mới chỉ là những bước đầu, con đường phía trước sẽ có những khó khăn, thử thách, nhưng cô sẽ nỗ lực vượt qua, luôn luôn học hỏi, tư duy sáng tạo, đam mê cống hiến.

Chân dung nữ thử khoa xinh đẹp trong chiếc áo cử nhân.
Chân dung nữ thử khoa xinh đẹp trong chiếc áo cử nhân.

Khi được hỏi về việc một người chị thủ khoa của trường mình năm ngoái hiện đang thất nghiệp, Hằng chia sẻ: “Bạn bè của mình đọc được cũng tag mình vào bài viết đấy nên mình cũng tìm hiểu. Thực ra mỗi người có một suy nghĩ khác nhau nên sự lựa chọn cũng khác nhau. Mình thấy nhiều bạn cho rằng rằng chị ấy thụ động, xuất sắc mà thất nghiệp này nọ nhưng mình được biết thì do hoàn cảnh gia đình nên chị không muốn đi xa, muốn ở quê nhà. Còn riêng mình luôn suy nghĩ tích cực về cuộc sống, cố gắng làm tốt mọi việc hết khả năng để bản thân không cảm thấy hối tiếc. Vì vậy mình luôn cảm thấy cuộc sống của mình có rất nhiều niềm vui”.

Chia sẻ về tương lai, tân thủ khoa cho biết hiện giờ mình đang dạy tại một trường dân lập ở Bắc Ninh. Mặc dù hàng ngày phải di chuyển từ Gia Lâm (Hà Nội) sang Bắc Ninh nhưng cô gái trẻ vẫn miệt mài lên lớp với những học sinh thân yêu. Tân thủ khoa cũng chia sẻ đây là khoảng thời gian tốt nhất để có thể tích lũy kinh nghiệm cũng chuyên môn trong lúc chờ đợi thi tuyển giáo viên ở Hà Nội. Cô luôn tâm niệm chỉ cần bản thân biết mình đã nỗ lực hết sức, cô sẽ đạt được thành công trên con đường mình đã chọn

Phạm Thị Hằng (sinh năm 1995) được biết đến là một trong thủ khoa xuất sắc với bảng thành tích “đáng nể”

- Điểm học tập toàn khóa: 3.61/4

- Xếp loại rèn luyện toàn khóa: Xuất sắc

- Thành tích:

+ Giấy khen danh hiệu sinh viên xuất sắc cấp trường khóa học 2013 - 2017

+ Giấy khen danh hiệu học sinh giỏi năm học 2013 - 2014, 2014 - 2015

+ Giấy khen có thành tích xuất sắc trong học tập và phong trào cấp khoa khóa học 2013 - 2017

+ Học bổng khuyến khích năm học 2013 - 2014, 2014 – 2015, học kỳ I năm học 2015 - 2016, năm học 2016 – 2017.

+ Đạt giải Nhất cuộc thi giảng trong hội thi Nghiệp vụ sư phạm cấp khoa

+ Tham gia Hội thảo nghiên cứu khoa học cấp khoa và có bài in trong kỷ yếu nghiên cứu khoa học cấp khoa các năm học.

+ Tham gia Hội thi nghiệp vụ sư phạm cấp trường đạt giải Nhì

+ Là Phó Bí thư chi Đoàn K39D từ năm 2013 - 2015; Bí thư chi Đoàn năm học 2016 - 2017 đã tham gia tích cực các hoạt động Đoàn, Hội tại trường và địa phương như chào tân sinh viên, Hội thi Đài Sen dâng Bác, quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, tặng quà, thăm hỏi trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...

Ngọc Nam