Tặng 100 cặp phao cứu sinh cho học sinh Nghệ An

(Dân trí) - 100 cặp phao cứu sinh, 500 quyển cẩm nang phòng chống đuối nước cùng 300 thẻ bảo hiểm thân thể (trị giá 10 triệu đồng/thẻ) đã đến tay các em học sinh tại các huyện Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương, Nghi Lộc, Hưng Nguyên và Thành phố Vinh (Nghệ An).

 

trao-cao-phao-cho-dai-dien-hoi-khuyen-hoc-11082015-557fd

Lãnh đạo Công ty Bảo hiểm Bưu điện khu vực Bắc Trung bộ trao quà khuyến học cho đại diện Hội Khuyến học Nghệ An.

Sáng ngày 11/8, Hội Khuyến học Nghệ An và Công ty Bảo hiểm bưu điện khu vực Bắc Trung bộ đã tổ chức lễ trao tặng thẻ bảo hiểm và cặp phao cứu sinh theo chương trình “Vun đắp ước mơ xanh” cho học sinh nghèo vượt khó. Đây là hoạt động hưởng ứng phong trào khuyến tài, khuyến học do Hội Khuyến học Nghệ An phát động.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công ty Bảo hiểm Bưu điện và Hội Khuyến học Nghệ An đã trao tặng học bổng trị giá 60 triệu đồng, 300 thẻ bảo hiểm thân thể (trị giá 10 triệu đồng/thẻ), 100 cặp phao cứu sinh và 500 quyển cẩm nang phòng chống đuối nước cho các em học sinh tại 6 huyện: Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương, Nghi Lộc, Hưng Nguyên và TP. Vinh.

tang-cap-phao-cho-hoc-sinh-11082015-bf07a

100 chiếc cặp phao đã được tặng cho học sinh nghèo vượt khó thuộc 6 huyện trong tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Chế Thanh Bình – GĐ Công ty Bảo hiểm Bưu điện khu vực Bắc Trung bộ cho biết: “Giá trị món quà có thể không lớn nhưng đó là tấm lòng của cán bộ, công nhân viên công ty. Với mục đích đồng hành và hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn khi bước vào năm học mới, chúng tôi hi vọng sẽ giúp các em có thêm động lực vượt qua hoàn cảnh, vươn lên giành nhiều thành tích trong học tập”.

Là đơn vị nhiều năm đồng hành cùng Hội khuyến học Nghệ An qua các chương trình khuyến học “Chắp cánh tài năng Việt”, “Vun đắp ước mơ xanh”…, đến nay, Công ty Bảo hiểm Bưu điện khu vực Bắc Trung Bộ đã trao tặng trên 200 triệu đồng học bổng và gần 1.000 thẻ bảo hiểm cho các em học sinh nghèo vượt khó tại tỉnh Nghệ An.

Vĩnh Khang

(hoanghonglam@dantri.com.vn)