Tăng cường giảng dạy song ngữ Pháp - Anh tại các trường học Việt Nam

(Dân trí) - Ngày 9/5, tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ GD-ĐT, Đại sứ Pháp Jean - Noel Poirier mong muốn tiếng Pháp được đưa vào giảng dạy rộng rãi trong nhà trường cùng với các ngoại ngữ khác như tiếng Anh.

Đánh giá về công tác giảng dạy tiếng Pháp tại các trường Việt Nam trong thời gian qua, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển đánh giá cao về chất lượng giảng dạy. Tuy nhiên, Thứ trưởng Hiển cũng đã thẳng thắn cho rằng, sự hứng thú với tiếng Pháp của học sinh và phụ huynh có xu hướng đi xuống do ảnh hưởng của sự phổ biến tiếng Anh trên toàn cầu.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Pháp Jean - Noel Poirier mong muốn tiếng Pháp được đưa vào giảng dạy rộng rãi trong nhà trường cùng với các ngoại ngữ khác như tiếng Anh. Ông cũng nhận thực tế việc giảng dạy tiếng Pháp trong nhà trường đang gặp khó khăn trong bối cảnh hiện nay, Đại sứ đề xuất giảm tải chương trình song ngữ tiếng Pháp, đưa thêm môn tiếng Anh vào chương trình giảng dạy. Phía Pháp sẵn sàng cử chuyên gia sang làm việc với các vụ chức năng Bộ GD-ĐT đưa nội dung tiếng Anh vào chương trình giảng dạy song ngữ.

Nhất trí với đề xuất của phía Pháp, lãnh đạo Bộ GD-ĐT đề nghị Pháp tiếp tục hỗ trợ kinh phí, chuyên gia để đẩy nhanh hoàn thiện sách giáo khoa, tài liệu giảng dạy tiếng Pháp cho các lớp song ngữ THPT.

Được biết, chương trình song ngữ tiếng Pháp ra đời ở Việt Nam từ năm 1994 với dự án các lớp song ngữ tiếng Pháp. Đến năm 2006, dự án được chuyển giao cho phía Việt Nam quản lí và chính thức trở thành chương trình giáo dục quốc gia. 

Hồng Hạnh (ghi)