Tăng cường khả năng phòng tránh và thích ứng thiên tai cho trẻ em

(Dân trí) - Sáng 31/3, tại Hải Phòng, Tổ chức Cứu trợ trẻ em đã triển khai dự án “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại Việt Nam” cho 3 tỉnh Điện Biên, Tiền Giang và TP Hải Phòng. Dự án nhằm tăng cường khả năng phòng tránh và thích ứng với thiên tai cho 6.000 trẻ em và 30.000 người dân dễ bị tổn thương.

Dự án “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại Việt Nam” hướng đến việc cải thiện mức độ an toàn của 12 trường học, giảm nhẹ rủi ro và ảnh hưởng của thiên tai thông qua việc tập huấn cho các giáo viên và học sinh về kĩ năng phòng tránh và cách thức giảm nhẹ hậu quả của thiên tai. Bên cạnh đó, hỗ trợ cộng đồng tổ chức các buổi diễn tập sơ tán, lập kế hoạch hướng đến tăng cường khả năng thích ứng và vận động việc đưa giáo dục giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào cộng đồng và nhà trường.

Thống kê mỗi năm cho thấy, ước tính khoảng 2 triệu người thường xuyên bị ảnh hưởng bởi các loại bão đổ bộ vào Việt Nam, phần lớn trong số này là trẻ em sống ở các vùng chịu rủi ro cao về thiên tai. Trong năm 2013, cả nước phải hứng chịu 13 cơn bão các loại, trong đó có 2 cơn bão có sức tàn phá lớn là Nari và Wutip khiến 87 người chết và gây thiệt hại ước tính 275 triệu đô la Mỹ.

Sẽ có nhiều học sinh được tham gia tập huấn về phòng chống rủi ro thiên tai

Sẽ có nhiều học sinh được tham gia tập huấn về phòng chống rủi ro thiên tai.

Dự án được Quỹ Prudence tài trợ và do Tổ chức Cứu trợ trẻ em, Bộ GD-ĐT và các Trung tâm phòng chống lụt bão cấp tỉnh phối hợp triển khai từ năm 2015 đến năm 2017. Dự án được triển khai tại 3 tỉnh đại diện cho 3 vùng với các tác động khác nhau của thiên tai. Cụ thể, ở Hải Phòng đại diện cho vùng ven biển/hải đảo với loại hình thiên tai đặc trưng là bão và áp thấp nhiệt đới, triều cường; Điện Biên đại diện cho vùng miền núi với loại hình thiên tai đặc trưng là lũ quét và sạt lở đất; Tiền Giang đại diện cho vùng đồng bằng với loại hình thiên tai đặc trưng là lũ song và lốc xoáy.

Mục tiêu của dự án là nhằm mang lại lợi ích trực tiếp cho 6.000 trẻ em, trong đó có 240 trẻ nòng cốt tại 12 trường học; 60 giáo viên nòng cốt và 45 giáo viên thể dục; 30.000 người dân, trong đó có 270 cán bộ chủ chốt. Ngoài ra, dự án cũng mong đợi mang lại lợi ích gián tiếp cho khoảng 120.000 người dân trong địa bàn dự án.

Dự án sẽ gồm các hợp phần: Vận động và tăng cường thực hiện giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại trường học và cộng đồng; Tăng cường năng lực của học sinh và giáo viên trong thực hiện giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thực hiện mô hình trường học an toàn; Xây dựng văn hóa chủ động chuẩn bị và ứng phó với thiên tai trong cộng đồng thông qua thực tập các biện pháp giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Ông Nguyễn Khắc Thành Đạt – Chủ tịch Quỹ Prudence cho biết: Trẻ em là tương lai của mọi đất nước nhưng đồng thời cũng là đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Chúng tôi đã thực hiện một số hoạt động hướng đến trẻ em như cấp học bổng cho học sinh, chiến dịch “Hơi thở cuộc sống” nhằm giúp trẻ sơ sinh, v.v… Tất cả những hoạt động này đều đã được chính phủ, chính quyền địa phương và cộng đồng ghi nhận. Năm 2015 sẽ có nhiều dự án và sáng kiến hơn tập trung vào trẻ em và dự án Giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại Việt Nam là một trong số đó.

Ông Nick Finney – Giám đốc Tổ chức Cứu trợ trẻ em khu vực Châu Á, Thái Bình Dương

Ông Nick Finney – Giám đốc Tổ chức Cứu trợ trẻ em khu vực Châu Á, Thái Bình Dương.

Ông Nick Finney – Giám đốc Tổ chức Cứu trợ trẻ em khu vực Châu Á, Thái Bình Dương chia sẻ: Trẻ em luôn là đối tượng dễ bị tổn thương nhất khi có thiên tai xảy ra. Do đó, các hoat động của Tổ chức Cứu trợ trẻ em luôn nhằm đảm bảo trẻ em được an toàn và được bảo vệ.

“Cùng với Quỹ Prudence, chúng tôi hợp tác chặt chẽ với đối tác địa phương để hỗ trợ cho các cộng đồng dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đặc biệt là trẻ em, nhằm giúp họ chuẩn bị ứng phó tốt hơn với thiên tai. Chúng tôi trang bị cho họ các kiến thức và kỹ năng nhằm giảm thiểu hậu quả của thiên tai, xây dựng một mô hình hiệu quả hơn, toàn diện hơn về quản lý rủi ro thiên lấy trẻ em làm trọng tâm và dựa vào cộng đồng tại các tỉnh dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Qua trang bị những kỹ năng thiết yếu cho từng cá nhân, dự án theo dự kiến sẽ đem lại những tác động mạnh mẽ và lâu dài, giảm thiểu thiệt hại về người” - ông Nick Finney nói.

Phát biểu tại buổi lễ khởi động dự án, đại diện Bộ GD-ĐT nhấn mạnh: Hàng năm, ngành giáo dục phải gánh chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai gây ra làm gián đoạn đến hoạt động của nhà trường. Việc phối hợp với các tổ chức để nâng cao nhận thức trong việc giảm nhẹ rủi ro thiên tai là một bước đi chiến lược của Bộ GD-ĐT. Trong những năm qua, Bộ GD-ĐT đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiệu những rủi ro do thiên tai gây ra. Việc được các tổ chức tham gia cùng với ngành làm công tác quan trọng này là điều quý giá, chính vì thế các trường học được tham gia dự án cần phải hợp tác gắn kết để triển khai thành công.

Nguyễn Hùng