Tặng Huy chương vì sự nghiệp giáo dục cho chuyên gia ADB

(Dân trí) - Chiều 10/11, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Vọng đã chủ trì buổi lễ trao tặng “Huy chương vì sự nghiệp giáo dục” cho 3 chuyên gia của ngân hàng phát triển châu Á (ADB) vì những đóng góp đối với sự phát triển của nền giáo dục Việt Nam.

Trong chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2001-2010, Dự án phát triển THCS là dự án đầu tiên của Bộ GD-ĐT và ADB với số vốn 50 triệu USD để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục THCS theo các mục tiêu hoàn thiện chương trình, SGK THCS mới, bồi dưỡng giáo viên, nâng cao cơ sở vật chất của nhà trường và tạo điều kiện cho quá trình nâng cao chất lượng dạy và học. 

 

Với tỷ lệ giải ngân trên 97%, Dự án này đã được đánh giá là một trong những dự án có tỷ lệ giải ngân cao, hiệu quả tốt. Dự án THCS II với số vốn 55 triệu USD cũng đã và đang tích cực triển khai đúng tiến độ.

 

3 chuyên gia được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ký quyết định trao tặng “Huy chương vì sự nghiệp giáo dục” lần này là ôngYoung Baek Lee, Giám đốc Vụ Mêkông, Phụ trách chung các Dự án của ADB về văn hoá, xã hội, giáo dục trong đó có Dự án Phát triển giáo dục THCS giai đoạn 1998-2004; bà Suganya Hutaserani, chuyên gia ADB phụ trách trực tiếp dự án phát triển giáo dục THCS I giai đoạn 1998-2001 và ông Yasushi Hirosato, phụ trách trực tiếp Dự án THCS I giai đoạn 2001-2004.

 

P.V