Sóc Trăng:

Tăng ni tự tin đi thi tốt nghiệp

(Dân trí)-Thí sinh Võ Tấn Hậu, tăng sinh Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ cho biết: “Tôi đăng ký thi 2 môn tự chọn là Hóa, Địa. Công tác ôn tập cũng khá chu đáo nên tự tin bước vào kỳ thi với tâm trạng thoải mái, hy vọng đạt kết quả mong muốn”.

Sáng nay, 34 hội đồng thi ở Sóc Trăng cùng khai mạc kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đúng 6 giờ 30 phút ngày 2/6, 34 hội đồng coi thi ở tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành lễ khai mạc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014.

Tại Hội đồng thi trường THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai (TP Sóc Trăng), cô Phạm Thị Cẩm Tú, Chủ tịch hội đồng, cho biết: Hội đồng thi trường THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai có 474 thí sinh (TS) đăng ký dự thi đến từ các trường THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, Trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) tỉnh Sóc Trăng, Trung tâm GDTX thành phố Sóc Trăng và trường Bổ túc văn hóa Pali trung cấp Nam Bộ. Tất cả các công tác chuẩn bị cho hội đồng thi đã hoàn tất, đảm bảo một kỳ thi nghiêm túc, an toàn.

Khai mạc kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Trường Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai.
Khai mạc kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Trường Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai.

Các nhà sư cũng tham gia kỳ thi tốt nghiệp.
Các nhà sư cũng tham gia kỳ thi tốt nghiệp.

 TS Võ Tấn Hậu, tăng sinh của trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ cho biết: “Kỳ thi này, tôi đăng ký dự thi 2 môn tự chọn là Hóa học và Địa lý. Công tác ôn tập cũng khá chu đáo nên tự tin bước vào kỳ thi này với tâm trạng thoải mái, hi vọng sẽ đạt kết quả như mong muốn”.

Còn TS Trà Pê Dũng, tăng sinh của trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ , rất tự tin: “Tôi đăng ký thi tự chọn môn Hóa học và Sinh học. Đây là lần đầu tiên tôi dự thi và hi vọng sẽ đạt kết quả như mong muốn của bản thân, của thầy cô av2 của gia đình”.

Năm nay, tỉnh Sóc Trăng có 34 hội đồng coi thi, tăng 2 hội đồng so với năm 2013, trong đó có 11 hội đồng coi thi có thí sinh giáo dục thường xuyên dự thi được đặt tại các trung tâm huyện, thị xã, thành phố với 8.270 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 205 thí sinh so với năm trước. Trong đó, có 7.563 thí sinh ở hệ giáo dục phổ thông, 707 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên. Theo quy chế thi mới, toàn tỉnh cũng có 6 trường hợp được xét tốt nghiệp không qua kỳ thi.

Sở GD-ĐT cho biết kinh phí tổ chức kỳ thi năm 2014 khoảng 3,3 tỷ đồng (so với năm trước giảm khoảng 400 triệu đồng). Ngày 1/6, đề thi đã được lực lượng chức năng chuyển đến tất cả các Hội đồng thi an toàn.

Cùng kiểm tra túi đựng đề thi.
Cùng kiểm tra túi đựng đề thi.

Tăng ni hồi hộp chờ vào phòng thi. (Ảnh: Cao Xuân Lương)
Tăng ni hồi hộp chờ vào phòng thi. (Ảnh: Cao Xuân Lương)

Ông Quách Việt Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết: UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo thi cần bám sát nhiệm vụ được phân công; các ngành giao thông, điện lực, y tế cần chú trọng đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, không để xẩy ra ùn tắc giao thông tại các nơi có hội đồng thi; đảm bảo đầy đủ, an toàn nguồn điện và giữ an toàn vệ sinh thực phẩm, để kỳ thi diễn ra an toàn và đạt kết quả cao.

Cao Xuân Lương