Gia Lai:

Tăng phí gửi xe trường học: Phụ huynh, học sinh bức xúc

(Dân trí) - Từ những năm trước, mức phí thu tiền gửi xe máy đối với học sinh là khoảng 90.000 đồng/năm. Tuy nhiên năm 2017, các trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tăng lên gần gấp 5 lần với số tiền là 450.000 đồng/năm. Trong khi đó, chất lượng các bãi giữ xe lại không đảm bảo, không có mái che, học sinh phải dựng xe dưới tán cây, bên vách tường...

Những ngày vừa qua có rất nhiều phụ huynh cũng như học sinh khá bức xúc về tình trạng tăng phí gửi xe quá cao. Họ đang phải “lao đao” tìm nơi gửi xe mới ngoài trường vì không có đủ điều kiện đáp ứng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tại Trường THPT Trần Hưng Đạo (huyện Mang Yang, Gia Lai), phí gửi xe hiện tại là 450.000 đồng/năm đối với xe máy và 180.000 đồng/năm đối với xe đạp. Được biết, như những năm trước phí gửi xe máy chỉ có giá 90.000 đồng/năm, thế nhưng năm nay đã tăng gấp 5 lần (450.000 đồng/năm). Tuy nhiên, phí thì tăng cao mà chất lượng bãi gửi xe của trường vẫn chưa đáp ứng đủ, học sinh phải để xe ngoài trời nắng, dưới tán cây, bên vách tường…

Theo ông P.D.H. (phụ huynh học sinh khối 12 trường THPT Trần Hưng Đạo, Mang Yang) bức xúc: “Chẳng hiểu nổi trường thu tiền giữ xe kiểu gì. Năm ngoài chỉ có 90.000 đồng/năm, năm nay đã tăng lên gấp 5 lần. Các con đi học mất bao nhiêu khoản phí, nào là tiền học, tiền hỗ trợ, các khoản đóng góp, nay lại bắt chúng tôi lại gánh thêm khoản gửi xe là hơn 450 ngàn đồng nữa…”.

anh 1

Tuy tăng tiền phí gửi xe ở trường học, nhưng chất lượng nhà xe vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của học sinh

Em Nguyễn Thị Thu Thủy (học sinh trường THPT Lê Lợi) chia sẻ: “Em thấy năm nay phí gửi xe tăng lên quá cao, như mọi năm em chỉ phải đóng 90.000 đồng/năm, nhưng năm nay em phải gấp 5 lần tức là 450.000 đồng/năm. Mặc dù phí gửi xe thì tăng cao, tuy nhiên chất lượng bãi giữ xe của trường lại không được đảm bảo, nhiều lúc đi sau em đều phải dựng xe ở bên ngoài mái che vì hết chỗ để, xe em phải phơi nắng, phơi mưa”.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này thầy Nguyễn Viết Xuân - Phó Hiệu Trưởng Trường THPT Trần Hưng Đạo, huyện Mang Yang (Gia Lai) cho biết: "Chúng tôi thu phí gửi xe theo QĐ 14/2017 của UBND tỉnh Gia Lai, theo đó xe đạp là 20.000 đồng/tháng và xe máy là 50.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, gần đây một nửa các em đã rút và xin gửi bên ngoài."

anh 2

Xe của các em học sinh trường THPT Lê Lợi vẫn phơi nắng vì thiếu bãi chỗ để

Tương tự như Trường THPT Trần Hưng Đạo, tại Trường THPT Lê Lợi (TP.Pleiku, Gia Lai) cũng có mức thu phí như vậy. Được biết, năm học 2016- 2017 trường THPT Lê Lợi đã mức thu phí gửi xe trong trường chỉ có 90.000 đồng/năm đối với xe máy và 36.000 đồng/năm đối với xe đạp.

Thầy Nguyễn Duy Dũng - Phó hiệu Trường trường THPT Lê Lợi giải thích: "Từ năm 2006, UBND tỉnh đã có QĐ 116, theo đó mức thu là 90.000 đồng/năm đối với xe máy và 36.000 đồng/năm. Nhưng đến năm 2014 đã có QĐ 18/2014 của UBND tỉnh thay thế. Cụ thể, mức thu là 450.000 đồng/năm đối với xe máy và 180.000 đồng/năm đối với xe đạp. Nhưng vì mức thu này nhà trường thấy quá cao nên đã làm đơn kiến nghị để cơ quan xem xét giảm cho các em học sinh. Đồng thời, nhà trường vẫn giữ mức thu theo giá của QĐ 116.

Nhưng đến năm 2017, khi lãnh đạo UBND tỉnh và cơ quan chức năng về thanh tra cho rằng là nhà trường làm sai. Sau đó năm 2017, UBND đã ra thêm một QĐ 14/2017-UBND yêu cầu các trường học phải thu theo mức 450.000 đồng/năm đối với xe máy và 180.000 đồng/năm. Nên bắt buộc chúng tôi phải thu như vậy…".

anh 3

Phụ huynh và học sinh bức xúc vì giá tiền gửi xe tăng cao

“Dù biết việc thu các khoản đối với các em học sinh như vậy là cao, chúng tôi đã có kiến nghị gửi lên cơ quan chức năng để xem xét giảm. Nhưng vẫn chưa thấy phản hồi nên nhà trường đã tự ý thu thấp theo quyết định 116 nhằm giảm chi phí cho các em học sinh. Tuy nhiên, sau đó UBND tỉnh lại ban hành thêm QĐ 14/2017-UBND và giữ mức thu cũ như QĐ 18/2014...Việc thu phí gửi xe quá cao nên các em đã đăng kí gửi xe bên ngoài làm công tác quản lý xe trong nhà trường gặp nhiều khó khăn, bất cập mất an ninh trật tự và an toàn giao thông học đường…”, ông Dũng cho biết thêm.

Theo nguồn tin riêng của PV báo Dân trí, Sở GĐ-ĐT tỉnh Gia Lai cũng đã có văn bản gửi lên cấp trên để có ý kiến về vấn đề này.

Báo Dân trí sẽ thông tin tiếp sự việc trên!

Phạm Hoàng