Tăng phí visa du học Anh

Theo kế hoạch của chính phủ, phí visa cho SV nước ngoài (ngoài cộng đồng châu Âu) đến Anh du học sẽ tăng 136%.

Theo bộ phận Visa của Bộ Ngoại giao Anh, việc tăng phí visa từ 36 bảng lên 85 bảng là cần thiết vì các khoản chi tiêu hành chính và các yêu cầu khác đang gia tăng. Còn các trường ĐH của Anh thì cho rằng SV nước ngoài đang bị coi như "những con gà đẻ trứng vàng". Ước tính, nền kinh tế quốc gia thu được 10,2 tỉ bảng/năm và 4 tỉ bảng cho đào tạo ĐH từ SV nước ngoài.

 

Trong lá thư gửi cho các trường ĐH Anh, bộ phận Visa cho biết: số lượng SV dự tuyển là rất khó quản lý và các yêu cầu cấp visa đã tăng 15% mỗi năm. Cũng vì lý do đó nên họ không thể duy trì việc cung cấp mức dịch vụ như hiện nay mà không có sự đầu tư đáng kể vào việc tuyển thêm nhân viên, đào tạo nhân viên và sắm sửa thêm thiết bị. Học phí của 3 năm ĐH là hơn 30.000 bảng, phí visa tăng thêm 49 bảng, nghĩa là chỉ tăng thêm 0,3% trong tổng số chi phí.

 

Các cơ quan giáo dục phải trả lời kế hoạch này của Chính phủ trong ngày 30/4 tới.

 

Người phát ngôn của các trường ĐH Anh nói: "Chưa có nghị sỹ nào đề cập đến vấn đề này. Bởi vậy, chúng tôi cũng chưa thể nói gì vào lúc này. Thu hút được SV nước ngoài đến học tập là điều khó khăn đối với các trường ĐH ở Anh vì có quá nhiều thị trường cạnh tranh. Nhiều SV muốn mang cả gia đình sang Anh trong quá trình học tập của họ, nhưng chi phí sẽ rất cao. Việc tăng phí visa này chỉ làm mọi việc tệ hơn. SV được chào đón ở các trường ĐH nhưng quan chức của chính phủ lại thờ ơ đối với họ".

 

Cũng theo người phát ngôn của các trường ĐH Anh, khi Quốc hội thông qua, các Bộ trưởng sẽ quyết định có tăng phí visa hay không. Nếu được, việc tăng phí visa có thể bắt đầu vào tháng 7.

 

Vietnamnet - Theo BBC