Tăng phiên bản đề thi để tránh tiêu cực

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT 2009 sẽ diễn ra vào các ngày 2, 3 và 4/6. Nhiều nội dung mới của kỳ thi này cũng sẽ được công bố tại hội nghị thi và tuyển sinh 2009 tổ chức vào 17/1.

Một trong những điểm mới ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2009 là để siết chặt kỷ luật phòng thi, quy chế thi sẽ quy rõ trách nhiệm đối với cán bộ coi thi, chấm thi để xảy ra tiêu cực, gian lận. 

Tăng cường “mật độ” thanh tra ủy quyền 

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ GD-ĐT đưa ra dự kiến sẽ thay lực lượng giám thị 3 (giám thị hành lang) bằng các thanh tra ủy quyền của bộ là giảng viên ĐH, CĐ. Một lãnh đạo Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng cho rằng thực tế nhiều năm qua cho thấy một bộ phận giám thị hành lang không những không làm hết trách nhiệm của mình mà còn đi “báo động” cho các phòng thi mỗi lúc thanh tra tới. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2008, trung bình 7 phòng thi có 1 thanh tra ủy quyền.  

Năm nay, con số này dự kiến tăng lên 5 phòng thi sẽ có 1 thanh tra. Lực lượng này sẽ đảm nhiệm việc theo dõi thí sinh (TS) ra ngoài phòng thi và liên hệ giữa giám thị với lãnh đạo hội đồng coi thi.  

Tuy nhiên, ông Nguyễn An Ninh - Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, cho biết vì đây là vấn đề “nóng” nên đã nhận được nhiều ý kiến trái ngược nhau. Hiện Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng đã trình kế hoạch lên lãnh đạo Bộ và việc có tăng cường lực lượng thanh tra ủy quyền hay không sẽ được quyết định vào hội nghị thi và tuyển sinh 2009. 

Một nội dung nữa cũng rất được quan tâm là trong kỳ thi tới, đó là số phiên bản đề sẽ tăng lên để tránh trường hợp TS nhìn bài nhau. Ông Nguyễn An Ninh cho biết số đề gốc cũng như số phiên bản đề bao nhiêu là một bí mật. Hiện chưa thể khẳng định mỗi TS trong phòng thi sẽ có một phiên bản đề riêng nhưng chắc chắn số phiên bản đề sẽ tăng lên nhiều để tránh tiêu cực. 

Dễ được cộng điểm ưu tiên hơn 

Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, một số nội dung liên quan đến việc cộng điểm ưu tiên cho TS dự kiến cũng sẽ được thay đổi theo hướng thuận lợi hơn đối với TS. Theo đó, những TS có giấy chứng nhận đoạt giải ở các kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa, thi thí nghiệm thực hành (vật lý, hóa học, sinh học), thi văn nghệ, thể dục thể thao, hội thao giáo dục quốc phòng, vẽ, viết thư quốc tế, thi giải toán trên máy tính bỏ túi... từ cấp tỉnh trở lên trong suốt 3 năm ở bậc THPT sẽ được cộng điểm ưu tiên khi thi tốt nghiệp chứ không phải chỉ đoạt giải trong lớp 12 như quy định cũ. 

Bên cạnh đó, việc cộng điểm cho TS có giấy chứng nhận nghề, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học (trình độ A trở lên)... cũng dự kiến sẽ thay đổi theo hướng không quy định thời hạn 3 năm tính đến ngày thi như quy định hiện hành, mà thay vào đó là quy định giấy chứng nhận này được cấp “trong thời gian học bậc THPT”.  

Dự kiến điểm ưu tiên của hệ giáo dục thường xuyên sẽ được bảo lưu trong toàn cấp học.  

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng cũng kiến nghị sửa đổi quy chế để những nhóm TS thuộc khu vực vùng sâu, vùng xa của các TP cũng được hưởng chế độ ưu tiên chứ không chỉ khoanh vùng ở cấp tỉnh như hiện nay.  

Không tổ chức thi tốt nghiệp THPT lần 2

Năm 2009 sẽ không tổ chức thi tốt nghiệp THPT lần 2. Thay vào đó, người đã học xong chương trình lớp 12 nếu không đỗ tốt nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học bậc THPT nếu xếp loại hạnh kiểm ở lớp 12 từ trung bình trở lên, học lực ở lớp 12 không bị xếp loại kém và tổng số buổi nghỉ học trong năm học lớp 12 không quá 45 buổi (nghỉ một lần hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại).

 Theo Người Lao Động