Tặng thưởng cho cậu học trò làm rạng danh đất Nghệ

(Dân Trí) - Chiều 6/8, tại Sở GD-ĐT Nghệ An đã diễn ra lễ trao thưởng cho thầy trò em Nguyễn Tất Nghĩa - học sinh đã xuất sắc đoạt tấm Huy chương Vàng Olympic quốc tế môn Vật lý tại Iran thời gian vừa qua.

Nguyễn Tất Nghĩa là thí sinh có số điểm cao nhất của đoàn Việt Nam với 47/50 và là 1 trong 10 thí sinh xuất sắc nhất của kỳ thi. Nghĩa chỉ thua thí sinh đạt điểm cao nhất 1 điểm là 48/50 điểm.

 

Với thành tích xuất sắc trên, UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định trao bằng khen và thưởng cho em Nghĩa 30 triệu đồng. Đồng thời, tỉnh Nghệ An cũng đã trao Bằng khen và thưởng 30 triệu đồng cho thầy giáo Trần Văn Nga - người phụ trách giảng dạy, chủ nhiệm và là người có đóng góp rất lớn trong thành công của em Nghĩa.

 

Được biết, Nguyễn Tất Nghĩa là học sinh lớp 11A3 chuyên Lý Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Em quê ở xã miền núi Hồng Sơn (Đô Lương - Nghệ An). Bố Nghĩa là thương binh 4/4, về hưu mất sức. Nghĩa là học sinh lớp 11 đầu tiên đạt HCV Quốc tế môn Vật lý của tỉnh. Anh chị của Nghĩa đều vượt khó học giỏi. Chị cả vừa tốt nghiệp Trường ĐH Vinh. Anh hai là sinh viên Học viện Kỹ thuật Quân sự với thành tích học tập xuất sắc đã được nhận học bổng du học tại Nga.

 

Từ năm 2000 đến nay, Nghệ An liên tục có học sinh dự thi và đạt giải Quốc tế và khu vực. Hầu hết các em đều là học sinh của Trường THPT Phan Bội Châu.

 

Phát biểu tại buổi trao thưởng, trước sự chứng kiến của hàng  trăm bạn bè, thầy cô và lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Nghĩa vui mừng và xin cảm ơn tất cả và hứa sẽ cố gắng học tập đạt kết quả cao trong nhưng năm học tiếp theo. 

Nguyên Nghĩa