Tặng trường đại học Nga Huân chương Hữu nghị

Chiều 24/9 tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã trao Huân chương Hữu nghị, phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam tặng Trường đại học tổng hợp mỏ quốc gia Mátxcơva (MGGU).

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng trao Huy chương Hữu nghị tặng một số vị giáo sư, tiến sỹ là lãnh đạo nhà trường, nhân dịp đoàn sang dự Hội nghị mỏ quốc tế tại Việt Nam.
 
Tặng trường đại học Nga Huân chương Hữu nghị  - 1
Giáo sư, tiến sỹ khoa học Korchac Andrei Vladimirovich (trái), thay mặt Trường đại học tổng hợp mỏ quốc gia Mátxcơva, nhận Huân chương Hữu nghị của Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ trao Huân chương, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những đóng góp tích cực của MGGU trong việc giúp Việt Nam đào tạo cán bộ ngành mỏ, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Liên bang Nga.

MGGU là một trong những trường đại học đầu tiên của Liên Xô trước đây, nay là Liên bang Nga, tham gia đào tạo lưu học sinh cho Việt Nam.

Từ năm 1953 đến nay, MGGU đã đào tạo cho Việt nam 300 kỹ sư và cử nhân chuyên ngành khai khoáng và công trình ngầm; 50 tiến sỹ và phó tiến sỹ khoa học kỹ thuật, trong đó nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp về nước đã trưởng thành, nắm giữ nhiều trọng trách ở cả Trung ương và địa phương. Nhà trường cũng đã cử nhiều cán bộ, giáo sư ưu tú sang giúp đỡ Việt Nam .

Thay mặt các vị giáo sư, tiến sỹ được nhận Huy chương Hữu nghị trong dịp này, giáo sư, tiến sỹ khoa học Korchac Andrei Vladimirovich, Hiệu trưởng Trường MGGU, bày tỏ niềm vinh dự to lớn được nhận phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam; niềm vui mừng xúc động được gặp lại những người bạn Việt Nam thân thiết từng học tập tại MGGU.

Trước đó, trong cuộc tiếp giáo sư, tiến sỹ khoa học Korchac Andrei Vladimirovich, Hiệu trưởng Trường MGGU, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, chuyến thăm làm việc của giáo sư, tiến sỹ khoa học Korchac Andrei Vladimirovich và đoàn MGGU là sự kế tục truyền thống quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước trong ngành giáo dục và ngành mỏ địa chất; tin tưởng truyền thống quan hệ vốn có giữa hai bên sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt về nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo.

Giáo sư, tiến sỹ khoa học Korchac Andrei Vladimirovich, đánh giá cao tình cảm hữu nghị truyền thống giữa những chuyên gia ngành mỏ địa chất hai nước; mong muốn tình cảm tốt đẹp đó sẽ được truyền tiếp cho các thế hệ mai sau, tạo nền tảng cho sự phát triển quan hệ lâu dài giữa hai nước; cho biết sẵn sàng tạo điều kiện để tăng số lượng sinh viên Việt Nam sang học tập tại MGGU.

Theo TTXVN/Vietnam+