Tặng vé xe Tết cho HS, SV

(Dân trí) - Tết Canh Dần năm nay, những học sinh, sinh viên học tập ở các trường ĐH, CĐ, TCCN trên địa bàn thành phố Hà Nội và TPHCM sẽ được tặng 4.500 vé xe Tết theo chương trình của Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên TPHCM phối hợp với nhãn hàng Omo thực hiện.

100 chuyến xe 45 chỗ (70 chuyến ở TPHCM và 30 chuyến ở Hà Nội) sẽ đưa HS, SV về ăn Tết Canh Dần ở 45 tỉnh thành ở miền Tây Nam bộ, miền Trung, miền Bắc, cao nguyên Nam Trung Bộ.

 

Tiêu chuẩn để được tặng vé xe Tết là HS, SV ở tỉnh xa có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hiện đang học tập tại các trường ĐH, CĐ, TCCN trên địa bàn TPHCM và Hà Nội. Những SV có tham gia các hoạt động như chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, chương trình Tiếp sức mùa thi, hiến máu nhân đạo, cuộc thi viết “Ươm mầm biết ơn”… là một trong những điều kiện ưu tiên  được xét.

Lễ tiễn sinh viên về quê ăn Tết ở TPHCM sẽ diễn ra vào lúc 6h30, ngày 5/02/2010 (ngày 22 Tết), tại Nhà Văn hóa Thanh niên, số 04 Phạm Ngọc Thạch, Q.1; ở Hà Nội sẽ vào lúc 7h, ngày 6/02/2010 (23 Tết) tại Hội Sinh viên TP Hà Nội, Công viên Thống Nhất, Q.Hai Bà Trưng.

 

Số lượng vé xe sẽ được phân bổ xuống các trường. Văn phòng Đoàn - Hội SV, Trung tâm Hỗ sợ SV các trường thông báo cho SV và tiến hành xác minh chọn lọc những bạn có hoàn cảnh khó khăn nộp về Trung tâm Hỗ trợ SV TPHCM trước ngày 5/01/2010.

 

Ban tổ chức sẽ niêm yết danh sách SV được nhận vé xe năm 2010 tại Trung tâm Hỗ trợ SV thành phố, 33 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Q.1, TPHCM và trên website www.hotrosinhvien.vn từ ngày 11/01/2010.

 

SV có tên trong danh sách nhận vé tại Trung tâm Hỗ trợ SV thành phố từ ngày 12/01/2010 đến ngày 29/01/2010. SV mang theo thẻ SV hoặc chứng minh nhân dân để đối chiếu. Qua thời gian này SV không đến nhận vé xem như đã từ chối và Ban tổ chức sẽ chuyển sang cho SV khác.

 

Các bạn HS, SV có thể làm hồ sơ xin hỗ trợ vé, bao gồm:

 

- Đơn xin tặng vé xe về quê đón tết xuân Canh Dần 2010 (theo mẫu)

- Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn của địa phương. Ưu tiên xét cho trường hợp mồ côi (cả cha và mẹ), tàn tật, hộ nghèo, mồ côi cha hoặc mẹ.

- Bảng photo thẻ sinh viên, chứng minh nhân dân.

- Các giấy tờ chỉ cần photo, không cần công chứng.

 

Hiếu Hiền