Tây Nguyên: Chuẩn bị xe miễn phí cho thí sinh nghèo đi thi ĐH

(Dân trí) -Dù 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum không tổ chức thi Đại học, Cao đẳng, nhưng để “tiếp sức mùa thi” cho các sĩ tử đi thi, một số nhà xe đã đăng kí với Tỉnh Đoàn sẽ tình nguyện chở các em học sinh nghèo và dân tộc thiểu số đi thi miễn phí.

Tại tỉnh Gia Lai, ông Nguyễn Hữu Quế - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải cho biết, hiện tại đã có 2 hãng xe Thuận Tiến và Tấn Tài đăng kí phục vụ miễn phí cho khoảng 500 thí sinh đến cụm thi Quy Nhơn, Bình Định. Riêng hãng Thuận Tiến mặc dù xe này không chạy tuyến Gia Lai - Bình Định, nhưng hãng đã quyết định chở các sĩ tử thuộc diện hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số đi thi miễn phí với số lượng gần 500 em.

Trước đó, Sở cũng đã ra văn bản yêu cầu các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách trong địa bàn tỉnh phải ưu tiên giải quyết vé xe cho các sĩ, không để các em phải đợi lâu, không được tăng giá cước, chèn ép khách…

Tại Kon Tum, cũng để hưởng ứng chương trình “Tiếp sức mùa thi”, với tuyến Kon Tum - Quy Nhơn, nhà xe Minh Quốc đã miễn phí giá vé cho 100 em đăng kí đầu tiên, nhà xe Tây Nguyên và Hợp tác xã vận tải cơ giới Tiền Phong giảm 10% giá vé cho sĩ tử… Ngoài ra, Tỉnh Đoàn Kon Tum cũng tổ chức đưa các em học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, dân tộc thiểu số đi thi tập trung miễn phí.

Thiên Thư