Tư vấn tuyển sinh:

Thắc mắc về giấy báo và đề thi ĐH?

(Dân trí) - Giấy báo dự thi sai họ tên thì điều chỉnh thế nào? Gạch chéo phần làm sai thì có bị trừ điểm? ĐH Kiến trúc Hà Nội lấy điểm chuẩn thế nào? Công nhận là thủ khoa thì có tính điểm cộng ưu tiên? Hồ sơ ghi không trùng mã trường nào, phải làm sao?...

Thắc mắc về giấy báo và đề thi ĐH? - 1
 
Hỏi: Năm nay em nộp hồ sơ dự thi vào trường CĐ Cộng Đồng Hà Nội - khoa Xây Dựng. Hôm nay ngồi kiểm tra lại 1 số giấy tờ thì em thấy có sự nhầm lẫn như sau: Trong Giấy báo dự thi của em thì họ và tên em ghi là Hà Đức Chính còn trong phiếu đăng kí dự thi ĐH-CĐ thì họ và tên của em thì ghi là Hồ Đức Chính, họ tên trong CMTND của em cũng là Hồ Đức Chính, Vậy thì em phải sửa thế nào và có phải là liên hệ với trường CĐ Cộng Đồng để sửa lại trong tờ Giấy báo dự thi không và sửa có mất nhiều thời gian không? (chjnhnh0@gmail.com)

* Trả lời:

Trước hết em cần kiểm tra lại xem mình có nhận nhầm giấy báo dự thi hay không. Nếu mọi thông tin trên giấy báo chỉ có sai sót trên thì trong ngày đến làm thủ tục dự thi em chỉ cần báo cáo lại với cán bộ phòng thi để điều chỉnh. Khi đi em nhớ mang theo CMTND, phiếu số 2 để làm cơ sở xác nhận.

Khi làm bài thi tự luận toán, nếu em làm bài sai mà gạch đi làm lại thì có bị trừ điểm không hoặc em viết số nhưng viết nhầm em dập đi viết số khác thì có bị trừ điểm không? (caomanhdat@ymail.com)

Chưa có một quy định nào nói là thí sinh gạch chéo phần làm sai để viết lại bị trừ điểm cả nên em không cần phải lo lắng.

Theo kinh nghiệm của Ban tư vấn thì ở phần sai nhiều em nên gạch chéo bao phủ hết phần mình định bỏ. Tuy nhiên cũng nên cố gắng trình bày rõ ràng, hạn chế việc giấy thi của mình bị nhàu nát và bị bôi bẩn nhiều.

Em là thí sinh tự do, tốt nghiệp năm 2008. Em đã nộp 1 bộ hồ sơ vào trường ĐH Luật Hà Nội nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được giấy báo thi. Em phải làm thế nào, và em có được dự kì thi ĐH năm 2009? (trinhha.smile@gmail.com)

Trước hết em cần phải liên hệ ngay với nơi mình nộp hồ sơ ĐKDT trước đó để xem có giấy báo của mình hay chưa. Nếu nơi này vẫn chưa có giấy báo của em thì cần phải làm rõ thất lạc ở khâu nào.

Nếu do trường chưa gửi giấy báo dự thi thì em cần phải liên hệ trực tiếp với Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Luật để được hỗ trợ về số báo danh, phòng thi, địa điểm thi. Sau khi có những thông tin này thì em vẫn đến làm thủ tục dự thi bình thường và chỉ cần báo cáo lại với cán bộ phòng thi để được giải quyết.

Trường đại học kiến trúc Hà Nội lấy điểm theo khoa hay theo trường? Nếu em đủ điểm vào trường (trên điểm sàn của trường) mà thiếu điểm vào khoa em muốn theo học thì em có bị trượt không? Em có được chuyển xuống các khoa thấp điểm hơn (mà em đủ điểm) trong trường không?(tamquoc_thuyhu_ducanhcongtu@yahoo.com)

Trường ĐH kiến trúc HN lấy điểm chuẩn theo khối và sẽ phân chuyên ngành ngay sau khi nhập trường dựa trên đăng ký dự thi, kết quả thi và quy định của HĐTS.

Như vậy nếu em đạt điểm chuẩn theo khối thì chắc chắn sẽ trúng tuyển. Nếu không trúng tuyển vào ngành đăng ký sẽ được chuyển sang các ngành khác còn chỉ tiêu và cùng khối thi.

Khi tính điểm thủ khoa thì có tính điểm cộng khuyến khích hay không? (himalaya040506@gmail.com)

Khi tính điểm thủ khoa người ta không tính điểm cộng khuyến khích mà chỉ tính tổng 3 môn thi của thí sinh. Thí sinh của một trường nào đó có tổng điểm 3 môn cao nhất thì gọi là thủ khoa.

Em là thi sinh tự doem không hiểu bản sao bằng tốt nghiêp nghĩa là gì có phải xin dấu ơ đâu khôngkhi đi thi em có thể mang nó đi được không và xin ban tư vấn khẳng định lai lần nữa phương pháp chùm mặt phẳng và chùm đường thẳng có được sử dung khi làm bài thi toán nữa không?(maivannam90@yahoo.com.vn)

- Hiểu một cách đơn giản thì bản sao bằng tốt nghiệp THPT có giá trị tương đương gần như so với bản gốc. Bản sao chỉ được cấp khi bản gốc bị mất hoặc do nhu cầu người học muốn được cấp bản sao.

Bản sao bằng tốt nghiệp không phải là bản gốc đi photo sau đó đi công chức mà có một mẫu riêng tuân thủ theo quy định của ngành. Để được cấp bản sao thí sinh phải làm đơn và nộp cho sở GD-ĐT địa phương của mình. Sau khi xem xét trên hồ sơ lưu và bản gốc bằng THPT của thí sinh (nếu có) thì Sở GD-ĐT sẽ cấp bản sao.

- Như Ban tư vấn đã từng trả lời, thí sinh chỉ được phép áp dụng các kiến thức cơ bản được viết trong chương trình SGK hiện hành. Đối với những kiến thức vượt ra ngoài chương trình SGK thì thí sinh phải chứng minh lại trước khi áp dụng.

Theo Ban tư vấn thì phương pháp chùm mặt phẳng và chùm đường thẳng là các kiến thức khá cơ bản. Trên thực tế chương trình SGK hiện hành vẫn có đề cập đến vấn đề này nhưng không chuyên sâu. Do đó em có thể nêu ra khái niệm tổng quát sau đó áp dụng ngay để giải.

Em trai của em làm hồ sơ thi vào Khoa kinh tế, ĐH Quốc gia TPHCM, nhưng lại ghi sai mã trường, mã không trùng với trường nào hết. Phòng quản lý đào tạo nói rằng hồ sơ sai mã trường thì trường không nhận được nên sẽ không có trong danh sách dự thi. Dân trí có thể hướng dẫn cho em một vài thông tin không liệu em trai em có được thi đại học đợt tới? (pe_heo_sua@yahoo.com.vn)

Trước hết phải khẳng định lỗi sai sót này do bản thân em trai của em gây ra, kế tiếp đến là trách nhiệm của cán bộ thu hồ sơ ĐKDT của em.

Theo Ban tư vấn thì thông thường khi làm hồ sơ ĐKDT thí sinh phải ghi tên trường… sau đó mới đến mã trường dự thi. Trong trường hợp em ghi mã trường dự thi sai thì trong quá trình phân loại hồ sơ cán bộ tuyển sinh sẽ điều chỉnh hộ em.

Chính vì vậy em cần phải kiểm tra lại trên phiếu đăng ký dự thi số 2 mình đã ghi tên trường như thế nào sau đó cần phải liên hệ ngay với nơi mình nộp hồ sơ ĐKDT trước đó để xem hồ sơ của mình có bị trả lại hay không. Nếu hồ sơ bị trả lại thì đồng nghĩa em không còn cơ hội dự thi nữa. Còn nếu không trả lại thì cần phải làm rõ là bị thất lạc ở khâu nào.

Sau khi làm rõ các vấn đề trên thì em có thể liên hệ với số đường dây nóng tuyển sinh của báo Dân trí để được hỗ trợ kịp thời.

Em đăng ký dự thi vào trường Đại học Y Dược của Đại Học Huế với mã trường là DHY. Nhưng khi nhận giấy báo thi nhận được giấy báo của Đại Học Y dược TP.HCM, bây giờ em phải sửa như thế nào? (myheart_tam@yahoo.com)

Trước hết cần phải làm rõ xem em có nhận nhầm giấy báo dự thi hay không. Nếu giấy báo dự thi này đích xác là của em thì không có cách nào để điều chỉnh trường dự thi của em được cả. Nói cách khác là em bắt buộc phải dự thi trường ĐH Y dược TPHCM.

Về trách nhiệm sai sót này (nếu có) thì em cần phải kiểm tra lại hồ sơ ĐKDT của mình để xem mình làm hồ sơ sai hay cán bộ tuyển sinh thu hồ sơ làm sai.

Nếu muốn làm rõ vấn đề thì em cần phải có đơn thử phản ánh trực tiếp đến báo Dân trí kèm theo toàn bộ giấy tờ liên quan.

Theo cấu trúc đề thi môn Toán năm nay, em đọc thấy có nội dung: Câu 1:.... Tiếp tuyến, tiệm cận (đứng và ngang) của đồ thị hàm số...Vậy em xin muốn hỏi, năm nay cấu trúc đề thi chỉ xét hàm số “bậc 1/ bậc 1”? (tiptopkias1991@yahoo.com.vn)

Theo Ban tư vấn thì Cấu trúc đề thi do Bộ GD-ĐT ban hành chỉ là cơ sở để giúp cho thí sinh ôn tập tốt. Việc ra đề thi theo nguyên tắc bám sát chương trình SGK do đó không thể khẳng định là ở phần khảo sát hàm số chỉ có bậc 1/bậc 1.

Nếu em để ý thì thấy đề thi các năm trước đây vẫn thường xuất hiện hàm số bậc 2/ bậc 1 và đề cập nhiều đến tiệm cận xiên. Do đó tốt nhất là em nên ôn tập tất cả kiến thức có trong chương trình sách giáo khoa.

Ban tư vấn tuyển sinh