Tư vấn học thi:

Thắc mắc về môn Lịch sử và môn Văn?

(Dân trí) - Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra trong 56 ngày đêm? Bản tuyên ngôn độc lập được đọc ở vườn hoa hay quảng trường Ba Đình? Cách trình bày môn Văn?...

Hỏi: Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ diễn ra bao nhiêu ngày đêm? Thầy giáo em có nói diễn ra trong 55 ngày đêm không phải là 56 ngày như trong bài thơ của Tố Hữu. Em thấy sách giáo khoa nói là 56 ngày vậy em sẽ theo số liệu nào?

 

Về bản Tuyên ngôn độc lập, thầy em có nói được đọc tại vườn hoa Ba Đình nhưng sách văn học và những nguồn khác mà em từng nghe thì nó được đọc tại quảng trường Ba Đình thì đâu là đúng? (vuive0311@yahoo.com.vn)

 

* Trả lời:

 

Mọi thắc mắc thí sinh có thế gửi thư về hòm thư tuyensinh.dantri@gmail.com để nhận được giải đáp.

Chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu diễn ra từ ngày 13/3/1954 và kết thúc ngày 7/5/1954. Trận chiến này diễn ra trong 55 ngày đêm.

 

Bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam sau khi giành độc lập từ thực dân PhápNhật, đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo và đọc trước công chúng tại vườn hoa Ba Đình (nay là quảng trường Ba Đình) ngày 2 tháng 9 năm 1945.

 

Do đó khi em làm bài thi ghi Vườn hoa Ba Đình hay Quảng trường Ba Đình đều đúng.

 

Hỏi: Em đang ôn thi tại nhà, em muốn hỏi rằng trong môn Văn có câu hỏi 2 điểm hỏi về sự nghiệp sáng tác, về phong cách nghệ thuật, về quan điểm sáng tác của các nhà văn, vậy có phải viết thành đoạn văn không hay chỉ cần gạch đầu dòng đủ ý là được? (sunshine2521988@yahoo.com)

 

Đây là dạng câu hỏi về hoàn cảnh lịch sử ra đời của tác phẩm, phong cách nghệ thuật… Do đó em không nhất thiết phải trình bày bài viết dưới dạng mở bài, thân bài và kết luận.

 

Em có thể gạch ý đầu dòng trả lời trực tiếp vào câu hỏi mà không cần phải lan man dài dòng làm người đọc cảm thấy rối. 

Ban Tư vấn Tuyển sinh

Dòng sự kiện: Tư vấn tuyển sinh 2007